Sau khi bị phát hiện sử dụng bằng đại học giả, cùng với kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Văn Lý-cán bộ Thanh tra huyện Đức Phổ được thuyên chuyển sang làm chuyên viên của một bộ phận khác ở cùng huyện.

Quảng Ngãi: Đi thi nâng ngạch, cán bộ thanh tra huyện lộ bằng giả

Lê Đình Dũng | 04/04/2018, 11:11

Sau khi bị phát hiện sử dụng bằng đại học giả, cùng với kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Văn Lý-cán bộ Thanh tra huyện Đức Phổ được thuyên chuyển sang làm chuyên viên của một bộ phận khác ở cùng huyện.

Tại buổi làm việc với PV, ông Trần Em, Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ cho biết: Trước khi xảy ra vụ việc trên, ông Lý làm việc tại cơ quan Thanh tra huyện. Sau khi tham gia kỳ thi nâng ngạch công chức do tỉnh tổ chức, qua kiểm tra và xác minh đã phát hiện bằng đại học mà ông Lý sử dụng là giả. Vì vậy vào tháng 9.2017 vừa qua, cùng với ra quyết định hủy kết quả, UBND tỉnh yêu cầu chính quyền Đức Phổ thi hành kỷ luật đối với vi phạm của ông Lý.

Qua tiến hành xem xét, nhận thấy vi phạm chưa đến mức buộc thôi việc, UBND huyện Đức Phổ đã xử lý kỷ luật ông Lý với mức cảnh cáo; đồng thời thuyên chuyển ông Lý sang làm chuyên viên của một bộ phận khác ở cùng huyện. Đến thời điểm này, trong hồ sơ mà huyện đang lưu giữ thì bằng cấp chuyên môn cao nhất của ông Lý là trung cấp.

“Ông Nguyễn Văn Lý là em ruột của một trưởng phòng của huyện. Nếu như không tham gia kỳ thi nâng ngạch công chức thì ông Lý cũng chưa bị phát hiện sử dụng bằng đại học giả.

Bởi lẽ không riêng gì ông Lý mà bất cứ cán bộ ở huyệnsau khi tham gia kỳ thi này, bằng cấp của họ sẽ được gửi vào tận các trường đã tốt nghiệp để đối chiếu và kiểm tra lại”, ông Em nói.

Tin, ảnh: Tới Phan
Bài liên quan
An Giang: Đề nghị truy tố cán bộ địa chính xã chiếm đoạt 500 triệu đồng của dân
Chiều 16.4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Hữu Nghị (SN 1986, ngụ xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
3 giờ trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quảng Ngãi: Đi thi nâng ngạch, cán bộ thanh tra huyện lộ bằng giả