Sáng 27.7, Quốc hội đã tiến hành bầu bà Đặng Thị Ngọc Thịnh làm Phó chủ tịch nước, ông Nguyễn Hòa Bình làm Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao (TANDTC) và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao (VKSNDTC) là ông Lê Minh Trí.

Quốc hội đã bầu Phó chủ tịch nước, Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC

Trí Lâm | 27/07/2016, 09:46

Sáng 27.7, Quốc hội đã tiến hành bầu bà Đặng Thị Ngọc Thịnh làm Phó chủ tịch nước, ông Nguyễn Hòa Bình làm Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao (TANDTC) và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao (VKSNDTC) là ông Lê Minh Trí.

Tiếp tục kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đãbáo cáo Quốc hội về kết quả thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Phó chủ tịch nước, Chánh án TANDTC, Viện trưởng Viện KSNDTC.

Quốc hội cũng đãthảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Phó chủ tịch nước, Chánh án TANDTC, Viện trưởng Viện KSNDTC bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Sau đó Quốc hội bầu Phó chủ tịch nước, Chánh án TANDTC, Viện trưởng Viện KSNDTC bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Theo Trưởng ban kiểm phiếu Bùi Văn Cường, bà Đặng Ngọc Thịnh được bầu làmPhó chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016- 2021 với 478/487 (96,76%) phiếu bầu đồng ý. Trường hợp này có 1 phiếu không hợp lệ.

Ông Nguyễn Hòa Bình được bầu làmChánh án TAND tối cao nhiệm kỳ 2016- 2021 với 473/488 (95,75% tổng số) phiếu bầu đồng ý.

Ông Lê Minh Trí đượcbầu giữ chức Viện trưởng VKSND tối cao nhiệm kỳ 2016- 2021 với 448/487 (90,69%) phiếu bầu đồng ý, 1 phiếu không hợp lệ.

Kết quả nhân sự không có sự bất ngờ so vớiTờ trình củaChủ tịch nước Trần Đại Quang tớiQuốc hội về việcbầu Phó chủ tịch nước, Chánh án TANDTC và Viện trưởng VKSNDTC.

Quốc hội cũng đãthảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Phó chủ tịch nước, Chánh án TANDTC, Viện trưởng Viện KSNDTC bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Kết quả biểu quyếtNghị quyết bầu Phó chủ tịch nước là 481/483 (97,77%) đại biểután thành; Nghị quyết bầuChánh án TANDTC có kết quả 476/477 (96,36%) đại biểután thành; Nghị quyết bầuViện trưởng Viện KSNDTCcó kết quả 466/480 (94,33%) đại biểu tán thành.

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bìnhthực hiện nghi lễ tuyên thệ ngay sau đó.

Đặt tay lên Hiến pháp, ông Nguyễn Hòa Bình nói: "Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, tôi - Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao xin tuyên thệ:Tuyệt đối trung thành với đồng bào, với nhân dân, với Hiến pháp. Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Tổ quốc, nhân dân giao phó".

Ông Nguyễn Hòa Bình trân trọng cảm ơn Quốc hội đã bầu ông vào vị trí Chánh án TANDTC.Phát biểu nhậm chức ngay sau đó, ông Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh: "Tôi nguyện đem hết sức lực, trí tuệ để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đảm nhiệm trọng trách mà Quốc hội giao phó, là người đứng đầu cơ quan xét xử,thựchiện quyền tư pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tôicùng lãnh đạo phát huy truyền thống, đoàn kết một lòng, đề cao kỷluật xây dựng một nền tòa án trong sạch, minh bạch".

Ông Nguyễn Hòa Bình cũng cam kếtbảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân; chăm lo xây dựng đội ngũ thẩm phán giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm vàbản lĩnh để đưa ra phán quyết thượng tôn pháp luật, nghiệm minh và công bằng.

"Mong các vị ĐBQH ủng hộ, giám sát, cùng chúng tôi xây dựng Tòa án Nhân dân trở thành biểu tượng của công lý, niềm tin",ông Nguyễn Hòa Bình nói.

Sau lễ tuyên thệ của của Chánh án TANDTC, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúctrình bày Tờ trình về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ.Tiếp đó, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định cũngtrình bày Báo cáo thẩm tra về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ. Các đại biểu Quốc hội tiến hành thảo luận ở Đoàn về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ.

Trước đó, ngày 26.7,Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Với 93,52% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết này.

Theo Nghị quyết,Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 18 bộ và 4 cơ quan ngang bộ với 27 thành viên, có 5 Phó thủ tướng.Một số ý kiến đề nghịChính phủ nên có thêm 1 Phó thủ tướng chuyên mảng nông nghiệp.

Cụ thể, 18 bộ, gồm: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế.

Bốn cơ quan ngang bộ, gồm: Ủy ban Dân tộc, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ.

Trong chương trình làm việc chiều 27.7, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2017 bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội về kết quả thảo luận tại đoàn về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ.Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ sẽ trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ. Các đại biểu Quốc hội thảo luận ở đoàn về phê chuẩn đề nghị việc bổ nhiệm các Phó thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

Trí Lâm
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
10 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quốc hội đã bầu Phó chủ tịch nước, Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC