Sáng 12.3, tại phiên họp toàn thể lần thứ 5 ở thủ đô Bắc Kinh, Kỳ họp thứ nhất Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc khóa XIV đã biểu quyết thông qua đề cử một loạt vị trí lãnh đạo cấp cao.

Quốc hội Trung Quốc thông qua đề cử hàng loạt vị trí lãnh đạo cấp cao

P.V | 12/03/2023, 11:15

Sáng 12.3, tại phiên họp toàn thể lần thứ 5 ở thủ đô Bắc Kinh, Kỳ họp thứ nhất Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc khóa XIV đã biểu quyết thông qua đề cử một loạt vị trí lãnh đạo cấp cao.

The South China Morning Post đưa tin, trong phiên họp ngày 12.3 của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc, loạt vị trí lãnh đạo cấp cao được tân Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đề cử đã được thông qua gồm nhiều vị trí như: Phó phủ tướng, Ủy viên Quốc vụ viện, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban, Thống đốc Ngân hàng Nhân dân (Ngân hàng trung ương - PBoC) Trung Quốc, Tổng kiểm toán, Tổng thư ký Quốc Vụ viện...

Trong danh sách này có 4 phó thủ tướng bao gồm: ông Đinh Tiết Tường, Hà Lập Phong, Trương Quốc Thanh và Lưu Quốc Trung.

Các Ủy viên Quốc vụ gồm Lý Thượng Phúc, Vương Tiểu Hồng, Ngô Chính Long, Kham Di Cầm, Tần Cương, trong đó Ngô Chính Long làm Tổng thư ký Quốc Vụ viện, Tần Cương làm Bộ trưởng Ngoại giao, Lý Thượng Phúc làm Bộ trưởng Quốc phòng, Vương Tiểu Hồng làm Bộ trưởng Công an, Trịnh San Khiết làm Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia.

tanhoxa.png
Sáng 12.3, tại phiên họp toàn thể lần thứ 5 ở thủ đô Bắc Kinh, Kỳ họp thứ nhất Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc khóa XIV đã biểu quyết thông qua đề cử một loạt vị trí lãnh đạo cấp cao - Ảnh: THX

Các vị trí Bộ trưởng gồm: Bộ trưởng Giáo dục Hoài Tiến Bằng, Bộ trưởng Khoa học Công nghệ Vương Chí Cương, Bộ trưởng An ninh quốc gia Trần Nhất Tân, Bộ trưởng Tư pháp Hạc Vinh, Bộ trưởng Tài chính Lưu Khôn, Bộ trưởng Nguồn nhân lực và Bảo đảm xã hội Vương Hiểu Bằng, Bộ trưởng Tài nguyên thiên nhiên Vương Quảng Hoa, Bộ trưởng Sinh thái môi trường Hoàng Nhuận Thu, Bộ trưởng Giao thông vận tải Lý Tiểu Bằng, Bộ trưởng Thủy lợi Lý Quốc Anh, Bộ trưởng Nông nghiệp và Nông thôn Đường Nhân Kiện, Bộ trưởng Thương mại Vương Văn Đào, Bộ trưởng Văn hóa và Du lịch Hồ Hòa Bình, Thống đốc PBoC Dịch Cương và Tổng Kiểm toán Nhà nước Hầu Khải.

Trước đó, một bản dự thảo được đệ trình lên Quốc hội cũng đề nghị về việc thành lập cơ quan mới gọi là "Ủy ban điều tiết tài chính Quốc gia", sẽ hợp nhất với Ủy ban điều tiết bảo hiểm và Ngân hàng Trung Quốc, cũng như tiếp thu cơ quan giám sát của ngân hàng trung ương đối với các công ty tài chính và bảo vệ nhà đầu tư của cơ quan quản lý chứng khoán. Dự thảo cũng được thông qua hôm 12.3.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng sẽ củng cố bộ khoa học và công nghệ. Việc tái cấu trúc các cơ quan trong lĩnh vực tài chính và công nghệ phù hợp với những nỗ lực của Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm củng cố đất nước.

Bài liên quan
OpenAI loại bỏ một số người dùng ở Trung Quốc, Campuchia bị nghi có hoạt động độc hại
OpenAI cho biết đã loại bỏ tài khoản của những người dùng từ một số nước mà công ty này tin rằng sử dụng công nghệ của họ cho các mục đích độc hại, gồm cả lừa đảo tài chính, giám sát và thao túng dư luận.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Phát triển trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0 đến năm 2030
2 giờ trước Nhịp đập khoa học
Phó thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long ký Quyết định số 374/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển hệ thống trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0 đến năm 2030.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quốc hội Trung Quốc thông qua đề cử hàng loạt vị trí lãnh đạo cấp cao