Hãng tin Reuters cho biết Latvia từ năm nay bắt đầu thu giữ ô tô của tài xế say xỉn. Khi hàng trăm xe để đầy các bãi tạm giữ thì chính quyền xử lý bằng cách đem chúng tặng cho các bệnh viện và quân đội Ukraine.

Chuyện lạ: Latvia đem xe bị phạt của tài xế say xỉn tặng Ukraine

Cẩm Bình | 10/03/2023, 08:50

Hãng tin Reuters cho biết Latvia từ năm nay bắt đầu thu giữ ô tô của tài xế say xỉn. Khi hàng trăm xe để đầy các bãi tạm giữ thì chính quyền xử lý bằng cách đem chúng tặng cho các bệnh viện và quân đội Ukraine.

Ngày 8.3, một chiếc xe kéo chở 7 ô tô ra khỏi bãi tạm giữ vượt đường ngập tuyết đi sang Ukraine. Lativa trong 2 tháng qua thu giữ đến 200 chiếc xe của những tài xế có nồng độ cồn vượt quá 0,15%.

Reinis Poznaks - người sáng lập tổ chức Twitter Convoy được chính phủ Latvia giao nhiệm vụ tặng xe cho Ukraine - nhận xét: “Thật đáng sợ khi biết có bao nhiêu chiếc xe đang lưu thông do tài xế say xỉn điều khiển”.

Mỗi tuần chính phủ giao cho tổ chức Twitter Convoy 20 chiếc để đem tặng, họ phải rất vất vả để hoàn thành nhiệm vụ.

“Chẳng ai ngờ số xe do tài xế say xỉn điều khiển lại nhiều đến vậy. Không thể bán xe kịp số người uống rượu bị phạt. Vì vậy tôi nảy ra ý tưởng đưa chúng sang Ukraine”, ông Poznaks nói với Reuters.

latvia.jpg
Một xe kéo chở ô tô từ Latvia sang Ukraine - Ảnh: Reuters

Twitter Convoy đã tặng khoảng 1.200 chiếc xe kể từ khi nhóm đăng tải lời kêu gọi quyên góp lên Twitter vài ngày sau khi nổ ra cuộc xung đột tại Ukraine. Năm 2022 họ huy động được 2 triệu euro (2,1 triệu USD) để mua, sửa chữa và vận chuyển xe.

Bộ trưởng Tài chính Latvia Arvils Aseradens cho biết chính phủ được truyền cảm hứng từ thành công của tổ chức Twitter Convoy. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì để hỗ trợ Ukraine”.

Năm ngoái Latvia phát hiện đến 4.300 tài xế có nồng độ cồn vượt mức cho phép. Tình trạng tài xế say xỉn vẫn lái xe liên quan đến gần 1.000 vụ tai nạn tại nước này năm 2022.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
3 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chuyện lạ: Latvia đem xe bị phạt của tài xế say xỉn tặng Ukraine