Trang International Business Times đưa tin tại thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) có một thợ cắt tóc cung cấp dịch vụ “cạo nhãn cầu” cho khách trong nhiều năm qua.

Rùng rợn nghề ‘cạo nhãn cầu’ ở Trung Quốc

Cẩm Bình | 26/11/2017, 17:23

Trang International Business Times đưa tin tại thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) có một thợ cắt tóc cung cấp dịch vụ “cạo nhãn cầu” cho khách trong nhiều năm qua.

Người thợ cắt tóc tên Hùng Cao Vũ, 62 tuổi. Trong hơn 40 năm qua, ông đã dùng một kỹthuật Trung Hoa cổ để loại bỏ bụi bẩn bám vào khoảng giữa da quanh mắt và nhãn cầu

Không hoàn toàn đúng với tên gọi “cạo nhãn cầu”, ông Hùng thật ra chỉ dùng dao cạo sắc nhọn quét nhẹ quanh phần mép của mí mắt.

Trang tin Reuter dẫn lời ông Hùng cho biết trong học được kỹthuật này trong những năm 1980. Một tuần ông chỉ “cạo nhãn cầu” cho tối đa 8 khách, lấy 80 nhân dân tệ(khoảng 12 USD) cho một lần cạo.

Theo ông Hùng: “Bạn phải làm rất nhẹ nhàng. Lúc đầu mới cạo thì rất khó, nhưng về sau thì rất dễ dàng”.

Các khách hàng tìm đến ông Hùng đều tin tưởng vào tay nghề của ông. Một khách hàng họ Trương, 68 tuổi, chia sẻ: “Không nguy hiểm đâu. Mắt tôi tốt hẳn sau khi cạo, tôi cảm thấy rất dễ chịu”.

Ông Tạ Hồng sống gần khu ông Hùng hành nghề. Ông Tạ là khách quen và luôn thấy thoải mái sau khi được “cạo nhãn cầu”, trang tin QQ cho biết.

Khách hàng tin tưởng tay nghề của ông Hùng - Ảnh: Reuters

Theo một chuyên gia nhãn khoa của bệnh viện Thành Đô, kỹthuật “cạo nhãn cầu” quả thực có tác dụng dọn sạch các tuyến bã nhờn ở mí mắt. Bác sĩ này cho biết: “Nhiều người cảm thấy mắt bị khô và khó chịu khi các tuyến bã nhờn bị nghẽn. Khi cạo, ông Hùng đã giúp làm thông các tuyến này”.

Tuy nhiên, cũng theo vị bác sĩ, “cạo nhãn cầu” có nguy cơ làm nhiễm trùng mắt nếu dao cạo không vệ sinh, nhưng nếu ông Hùng khử trùng đồ nghề của mình đúng cách thì không sao cả, và kỹthuật này vẫn sẽ được lưu truyền.

Mặc dù nhiều khách từng “cạo nhãn cầu” đều nói rằng kỹthuật này không nguy hiểm, nhưng những người đến xem ông Hùng thường đều không dám thử.Anh Hà, 27 tuổi, đến xem ông Hùng “cạo nhãn cầu”, cho biết anh không dám thử vì... sợ.

Theo trang QQ, ông Hùng có một nguyên tắc là không “cạo nhãn cầu” cho người dưới 30 tuổi. Ông cho biết mắt của người dưới 30 tuổi “tương đối sạch”, nên không cần cạo.

Cẩm Bình (theo IB Times, QQ)
Bài liên quan
Apple giảm giá các mẫu iPhone 15 ở Trung Quốc xuống mức thấp mới do sự cạnh tranh khốc liệt
Apple đã thực hiện chiến dịch giảm giá sâu iPhone trên trang các cửa hàng trực tuyến chính thức của mình tại Trung Quốc, ưu đãi lên tới 2.300 nhân dân tệ (khoảng 318 USD) cho vài mẫu iPhone. Đợt giảm giá mới này lớn hơn so với chương trình khuyến mãi mà Apple thực hiện vào tháng 2.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Việc cấm người trong gia đình cùng đấu giá một tài sản là hạn chế quyền con người
7 giờ trước Theo dòng thời sự
Đại biểu Trần Văn Tuấn cho rằng nếu quy định không cho cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh chị em ruột đăng ký tham gia đấu giá cùng một tài sản là hạn chế quyền sở hữu tài sản của công dân, không phù hợp với Hiến pháp.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Rùng rợn nghề ‘cạo nhãn cầu’ ở Trung Quốc