Hãng điện tử Samsung của Hàn Quốc chuẩn bị đóng cửa nhà máy sản xuất smartphone cuối cùng của mình ở thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, đồng thời đẩy mạnh sản xuất tại các cơ sở mới ở Ấn Độ và Việt Nam.

Samsung chuẩn bị đóng cửa nhà máy smartphone cuối cùng tại Trung Quốc

Anh Thư | 26/09/2019, 16:11

Hãng điện tử Samsung của Hàn Quốc chuẩn bị đóng cửa nhà máy sản xuất smartphone cuối cùng của mình ở thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, đồng thời đẩy mạnh sản xuất tại các cơ sở mới ở Ấn Độ và Việt Nam.

Tin trên do TTXVN đưa chiều 26.9, cho biết nhà máy Huệ Châu(Huizhou Samsung Electronics hay Samsung Huệ Châu) là nhà máy sản xuất smartphone duy nhất của Samsungtại Trung Quốc, sau khi nhà máy ở Tianjin (Thiên Tân)đóng cửa vào cuối năm 2018.

Samsungquyết định ngừng vận hành nhà máyngay trong tháng 9và động thái này đã được dự đoán từ khi Samsung bắt đầu cắt giảm lực lượng lao động tại nhà máy hồi đầu tháng 6, cùng chương trình cho nhân viên nghỉ hưu tự nguyện.

Khi đó, toàn bộ hoạt động của các cửa hàng nhỏ và các nhà cung cấp xung quanh Samsung Huệ Châu đã trở nên im ắng, một thông báo gắn trên cổng đề từ 28.2 có ghi nội dungvề việcdừng tuyển dụng của hãng, tờSCMPmô tả.

Samsung Huệ Châu chủ yếu sản xuất smartphone của hãng cho thị trường Trung Quốc. Năm 2017,nhà máyđạt sản lượng 60 triệu chiếc/năm, tương đương 20% tổng sản lượng smartphone của hãng.

TheoSCMP,vào thời điểm đỉnh cao, tổ hợp nhà máy sản xuất smartphone tạiHuệ Châulà nhà máy lớn nhất của Samsung tại Trung Quốc.

Tuy nhiên, đối mặt với chi phí lao động gia tăng và sự cạnh tranh với các công ty Trung Quốc, thị phần của Samsung tại thị trường này đã giảm mạnh, từ khoảng 20%năm 2013 xuống còn 0,8% trong năm 2018.Các thiết bị mạngtại nhà máy của Samsungở Shenzhen (Thâm Quyến) cũng đã bị dừng hoạt độngtừ đầu năm 2018.

Và Samsung quyết định chuyển cơ sở sản xuất smartphone sang Việt Nam và Ấn Độ, theo TTXVN. Tháng 7.2018, hãng mở một nhà máy mới có khả năng sản xuất 120 triệu smartphone mỗi năm tại Noida,miền Bắc Ấn Độ.

Samsung cũng có kế hoạch đặt cơ sở nghiên cứu và phát triển ở Việt Nam với việc đang xây dựng một trung tâm nghiêntại Hà Nội, dự kiến hoàn thànhnăm 2022, sử dụng để phát triển smartphone thế hệ tiếp theo.

Thi Anh
Bài liên quan
Samsung được Mỹ tài trợ 6,4 tỉ USD để sản xuất chip sau khi vượt Apple trở thành hãng smartphone số 1
Bộ Thương mại Mỹ hôm 15.4 thông báo chính quyền Biden sẽ trao khoản tài trợ 6,4 tỉ USD cho Samsung Electronics để mở rộng cơ sở sản xuất chip của họ ở miền trung bang Texas (Mỹ). Đây như một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm mở rộng sản xuất chip của Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
8 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Samsung chuẩn bị đóng cửa nhà máy smartphone cuối cùng tại Trung Quốc