Sáng 25.6, cả 10 nhóm học sinh đến từ các trường trung học hàng đầu Hà Nội sẽ cùng thuyết trình về sản phẩm công nghệ sáng tạo của mình tại cuộc thi Hackathon STEM IOT 2016 được tổ chức tại Học viện STEM (tòa nhà Dolphin Plaza - 6 Nguyễn Hoàng, Hà Nội).

Sân chơi bổ ích cho những học sinh đam mê công nghệ

Thu Anh | 25/06/2016, 05:35

Sáng 25.6, cả 10 nhóm học sinh đến từ các trường trung học hàng đầu Hà Nội sẽ cùng thuyết trình về sản phẩm công nghệ sáng tạo của mình tại cuộc thi Hackathon STEM IOT 2016 được tổ chức tại Học viện STEM (tòa nhà Dolphin Plaza - 6 Nguyễn Hoàng, Hà Nội).

Với mong muốn tạo một sân chơi STEM dành cho các bạn yêu thích công nghệ, say mê sáng tạo và lập trình, được sự hỗ trợ và đồng hành của Intel Việt Nam, Học viện STEM lần đầu tiên tổ chức cuộc thi HakathonSTEM IOT chủ đề “Hành tinh thông minh” dành cho học sinh từ 11 đến 18 tuổi đang sống và học tập trên địa bàn TP.Hà Nội.

Trong một thời gian ngắn (10-13 ngày), các học sinh có cùng ý tưởng sẽ hợp tác cùng nhau trong 1 nhóm, lên ý tưởng tạo ra các sản phẩm sáng tạo hoặc dự án phần mềm theo chủ đề. Đây là một trong những sân chơi bổ ích dành cho các bạn học sinh đam mê công nghệ, thích lập trình, say mê sáng tạo.

Trước đó, các bạn học sinh đã tham gia vào một khóa huấn luyện STEM TUHOC IOT kéo dài trong vòng 8 buổi (3 giờ/buổi) tại Học viện STEM với các huấn luyện viên đã có kinh nghiệm hướng dẫn học sinh tham dự Hội thi Tin học trẻ toàn quốc. Tại đây học sinh được đào tạo về kiến thức lập trình thông qua việc lập trình phần cứng nguồn mở Arduino; kiến thức, phương pháp tìm hiểu và sử dụng các module phần cứng cơ bản trong bộ TUHOC và bộ nâng cấp tương thích với Genuino 101 mới nhất của Intel để thiết kế, xây dựng và sáng tạo một sản phẩm công nghệ ứng dụng IOT, như thiết bị thông minh, đồ vật thông minh (điều khiển, nhận dạng, giám sát, cảnh báo...).

Phương pháp học tập được áp dụng trong thời gian huấn luyện là phương pháp giáo dục STEM đang thịnh hành trên thế giới. Với phương pháp này, học sinh sẽ được trau dồi và phát huy những kỹ năng cần thiết cho thế kỷ 21 như kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng cộng tác, kỹ năng làm việc theo dự án… giúp học sinh phát triển toàn diện. Cuộc thi đồng thời cũng kiến tạo ra những ý tưởng ban đầu và thực thi các ý tưởng mới trước thềm các cuộc thi khoa học kỹ thuật trong và ngoài nước như Hội thi tin học trẻ, ViSEF, ISEF…

STEM là viết tắt của các từ Science (khoa học), Technology (công nghệ), Engineering (kỹ thuật) và Math (toán học). Giáo dục STEM về bản chất được hiểu là trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học.

IOT (Internet Of Things) hiểu đơn giản là tất cả các thiết bị có thể kết nối với nhau. Việc kết nối thì có thể thực hiện qua Wifi, mạng viễn thông băng rộng (3G, 4G), Bluetooth, ZigBee, hồng ngoại… Các thiết bị có thể là điện thoại thông minh, máy pha cà phê, máy giặt, tai nghe, bóng đèn, và nhiều thiết bị khác.

Thu Anh
Bài liên quan
Cuộc chiến xin tài trợ nghiên cứu khoa học khốc liệt ở Trung Quốc: 2 học giả hàng đầu bị trừng phạt
Ji Jie và Yang Lijun - hai nhà khoa học Trung Quốc nổi tiếng đã bị phơi bày hành vi cố gắng tác động đến các quyết định về tài trợ nghiên cứu do chính phủ tài trợ.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sân chơi bổ ích cho những học sinh đam mê công nghệ