Bên cạnh hoạt động định kỳ hàng tuần là biểu diễn thoại kịch dài, Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ 5B vừa công bố khởi động 2 chuỗi chương trình song hành gồm chuỗi kịch ngắn tối thứ Năm và kịch thiếu nhi tối thứ Bảy hàng tuần.

Sân khấu nhỏ 5B tâm huyết giữ lửa cho ‘cái nôi kịch nói Sài Gòn’

Tiểu Vũ | 04/10/2020, 07:33

Bên cạnh hoạt động định kỳ hàng tuần là biểu diễn thoại kịch dài, Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ 5B vừa công bố khởi động 2 chuỗi chương trình song hành gồm chuỗi kịch ngắn tối thứ Năm và kịch thiếu nhi tối thứ Bảy hàng tuần.

NSƯT Mỹ Uyên -Giám đốc Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ 5B cho biết, dự án nàyđã huy động được một lượnglớn nghệ sĩ tham gia. Bên cạnh dàn diễn viên hài quen thuộc đồng hành với chuỗi kịch ngắn tối thứ Năm, còn có các tác giả, đạo diễn góp phần định hình cho khung chương trình mới này như: tác giả Vương Huyền Cơ, NSƯT Hữu Quốc, NS Chánh Trực, NS Quách Hồ Ninh, NSƯT Hạnh Thúy, NS Tô Thiên Kiều, NS Tuyết Mai - Quốc Thịnh, đạo diễn Thái Kim Tùng, Vũ Trần, Công Triển…

Các nghệ sĩ tham gia đều cho biết rất phấn khởi trước sự kiện này, muốn được góp phần mang lại cho Sân khấu nhỏ 5B nhiều vở diễn, chương trình mới, để điểm hẹn này thu hút khán giả. Với thời lượng mỗi vở diễn từ 30 đến 45 phút, khán giả quen thưởng thức kịch ngắn sẽ tìm thấy ở mỗi kịch bản những câu chuyện châm biếm được dàn dựng súc tích, phản ảnh những vấn đề thời sự mà công chúng quan tâm.

Video chia sẻ củaNSƯT Mỹ Uyên -Giám đốc Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ 5B:

NSƯT Mỹ Uyên khẳng định sẽ cùng các nghệ sĩ dành tất cả tâm huyếtcho chương trình mới này. “Dù là diễn tiểu phẩm hài nhưng chúng tôi sẽ không gây cười một cách dễ dãi. Bên cạnh tiếng cười, mỗi tiểu phẩm đều chuyển tải những thông điệp nhân văn, ngôn ngữ biểu diễn lựa chọn phải chắt lọc cùng hình thức hóa trang văn minh”,NSƯTMỹ Uyên nói.

Tiểu Vũ
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sân khấu nhỏ 5B tâm huyết giữ lửa cho ‘cái nôi kịch nói Sài Gòn’