Bản tin sáng 26.6 của Bộ Y tế cho biết vừa có thêm 15 ca mắc COVID-19, trong đó Tây Ninh và Bắc Giang đều có 5 ca, Long An (2), Thái Bình (1) và 2 ca nhập cảnh được cách ly ngay tại Khánh Hoà. Trong số các ca trong nước, có 5 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả. Bộ Y tế cũng cho biết TP.HCM đăng ký bổ sung mã bệnh nhân cho 563 ca bệnh. Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

Sáng 26.6: Thêm 15 ca COVID-19, bổ sung 563 ca tối qua tại TP.HCM

PV (tổng hợp) | 26/06/2021, 05:43

Bản tin sáng 26.6 của Bộ Y tế cho biết vừa có thêm 15 ca mắc COVID-19, trong đó Tây Ninh và Bắc Giang đều có 5 ca, Long An (2), Thái Bình (1) và 2 ca nhập cảnh được cách ly ngay tại Khánh Hoà. Trong số các ca trong nước, có 5 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả. Bộ Y tế cũng cho biết TP.HCM đăng ký bổ sung mã bệnh nhân cho 563 ca bệnh. Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

 02 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh

- 2 CA BỆNH (BN15107-BN15108) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa. Ngày 2.6.2021, từ Mỹ quá cảnh Hàn Quốc nhập cảnh Sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VJ2541 và được cách ly ngay sau nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa. Kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 24.6.2021 dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa.

13 ca ghi nhận trong nước

- 1 CA BỆNH (BN15101) ghi nhận tại tỉnh Thái Bình: nữ, 46 tuổi, địa chỉ tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình; là F1 của BN14463. Kết quả xét nghiệm ngày 25.6.2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

- 5 CA BỆNH (BN15102-BN15106) ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang là các trường hợp trong khu cách ly và khu vực đã được phong toả liên quan đến ổ dich tại huyện Lục Ngạn gồm: 03 ca tại xã Thanh Hải, 01 ca tại xã Kiên Thành, huyện Lục Ngạn và 01 ca tại xã Tân thanh, huyện Lạng Giang. Kết quả xét nghiệm ngày 25.6.2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- 2 CA BỆNH (BN15109-BN15110) ghi nhận tại tỉnh Long An: 1 ca liên quan đến BN13949, 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 24.6.2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Long An.

- 5 CA BỆNH (BN15111-BN15115) ghi nhận tại tỉnh Tây Ninh: đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 24.6.2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Trong bản tin sáng nay, Bộ Y tế cho biết TP.HCM đã đăng ký bổ sung mã bệnh nhân cho 563 ca bệnh (BN14538-BN15100) tối 25.6. Như vậy, riêng ngày 25.6 TP.HCM phát hiện 724 ca COVID-19.

Nếu cộng chung số ca bệnh các nơi, ngày hôm qua, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 845 ca COVID-19 trong nước.

Theo Bộ Y tế, đến thời điểm này, Việt Nam ghi nhận tổng  cộng  15.115 ca bệnh, trong đó 13.364 ca ghi nhận trong nước và 1.751 ca nhập cảnh. Nếu tính riêng đợt dịch thứ 4 từ 27.4 đến nay, số ca mắc là 11.794 ca, trong đó có 3.175 ca đã được công bố khỏi bệnh.

Số tử vong: 74 ca.

Về tiêm chủng, tính đến 16 giờ ngày 25.6.2021, tổng cộng đã tiêm 3.087.580 liều vắc xin phòng COVID-19. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 là 150.316 người. Riêng trong ngày 25.6, cả nước có 167.646 người được tiêm vắc xin, trong đó TP.HCM nhiều nhất với 120.700 liều.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 175.695, trong đó: Cách ly tập trung tại Bệnh viện: 2.017; Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 41.106; Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 132.572 người.

Quảng Ngãi: Có khoảng 42 F1 và 200 F2, F3 liên quan đến ca bệnh là tài xế quê xã Phổ Châu

Ca bệnh là nam, sinh năm 1973, ở thôn Tấn Lộc, xã Phổ Châu, TX. Đức Phổ, là lái xe chở hàng đông lạnh từ xã Phổ Châu ra thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) giao hàng. Ngày 24.6, trên đường đi, bệnh nhân xin được test nhanh Covid-19 ở Bệnh viện Minh An (Nghệ An) thì có kết quả 2 lần dương tính. Sau đó, được gửi mẫu CDC Nghệ An xác định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Từ thông tin trên, ngành Y tế Quảng Ngãi đã yêu cầu tất cả người dân ở thôn Tấn Lộc, xã Phổ Châu, TX. Đức Phổ tạm thời không rời khỏi nơi lưu trú và thực hiện ngay các biện pháp phòng, chống dịch. Trong ngày 25.6, Quảng Ngãi đã xác định bước đầu có 42 F1 và gần 200 F2, F3 liên quan tới ca bệnh nói trên.

BigC Đồng Nai hoạt động trở lại

Ngày 25.6, siêu thị BigC Đồng Nai (P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) đã mở cửa hoạt động trở lại sau hơn 1 tuần tạm ngừng hoạt động để cách ly y tế phòng, chống Covid-19. 

Ông Lê Văn Hồng, Giám đốc BigC Đồng Nai chia sẻ, từ đêm trước , siêu thị đã nhập nguồn hàng mới về, đặc biệt là các mặt hàng thực phẩm tươi sống, rau, củ, quả. Đối với các mặt hàng khô, hàng đóng gói được đảm bảo chất lượng, hạn dùng… Trong ngày đầu tiên hoạt động trở lại, lượng khách đến mua sắm tại siêu thị vẫn chưa nhiều.

Theo ông Hồng, BigC Đồng Nai hoạt động theo khung giờ bình thường như trước đây (mở cửa từ 8 giờ và đóng cửa lúc 22 giờ hằng ngày). Siêu thị chủ động nguồn hàng hóa cung ứng khá dồi đào, nhất là các mặt hàng thiết yếu, cũng như tăng cường các biện pháp phòng chống, dịch Covid-19 theo quy định. Trong đó, tất cả nhân viên của siêu thị đều bắt buộc đeo khẩu trang, tấm kính chắn giọt bắn, siêu thị còn bố trí các vách ngăn tại quầy thanh toán, dịch vụ… Đối với khách hàng, siêu thị bố trí các khu vực kiểm tra thân nhiệt, yêu cầu khách hàng đeo khẩu trang, đặc biệt là phải khai báo y tế trước khi vào siêu thị. 

Trước đó, ngày 24.6, Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh đã có quyết định về việc kết thúc trước thời hạn việc cách ly y tế (phong tỏa) phòng, chống dịch Covid-19 đối với toàn bộ siêu thị BigC Đồng Nai tại số 833, Xa lộ Hà Nội, P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa. Thời gian kết thúc cách ly từ 12 giờ ngày 24.6.2021.

Ca bệnh tăng vọt ở Myanmar

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 25.6, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận thêm 36.921 ca mắc bệnh COVID-19 so với 1 ngày trước, trong khi tổng số ca tử vong tăng lên trên 91.060 người.

Trong 24 giờ qua, hiệp hội ASEAN có 7 quốc gia thành viên ghi nhận các ca tử vong mới vì COVID-19 là Philippines, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Việt Nam, Myanmar và Campuchia.

Trong 1 ngày qua, Indonesia vẫn là nước có số ca tử vong và số ca mắc mới cao nhất Đông Nam Á, thậm chí số ca bệnh mới của nước này còn cao nhất kể từ đầu dịch tới nay.

Trong khi đó, diễn biến dịch bùng phát nghiêm trọng ở Philippines, biến nước này thành một trong những ổ dịch nóng của khu vực. Dịch diễn biến xấu với số ca mắc mới/ngày cao nhiều ngày liên tiếp và cao thứ ba trong số các nước Đông Nam Á, trong khi số ca tử vong trong ngày 25.6 cũng đứng thứ hai toàn khối. Số ca tử vong đang giảm dần ở nước này mấy ngày qua. 

Malaysia tình hình vẫn vô cùng đáng quan ngại. Ngày 25.6, Malaysia ghi nhận số ca bệnh mới cao thứ ba Đông Nam Á, đồng thời số ca tử vong cũng ở mức đáng ngại với 82 trường hợp không qua khỏi (đứng thứ 3 trong khối ASEAN). Trước làn sóng dịch nguy hiểm mới, Chính phủ Malaysia đã quyết định phong tỏa toàn quốc trong hơn 1 tuần qua với hy vọng đảo chiều đồ thị dịch bệnh.

Cũng theo worldometers.info, Myanmar trong 24 giờ qua tới có tới 859 ca bệnh COVID-19 mới ghi nhận và 7 ca tử vong.

Thái Lan cũng đối mặt với tình hình đáng quan ngại khi số ca lây nhiễm cộng đồng vẫn ở mức cao trong mấy ngày gần đây, buộc nước này phải quyết định siết chặt các biện pháp phòng dịch. Trong ngày 25.6, Thái Lan ghi nhận thêm trên 3.644 ca bệnh mới, trong khi số ca tử vong là 44 người, tăng mạnh so với mấy ngày qua. 

Campuchia dịch bệnh đang ở tình trạng nghiêm trọng và đáng ngại khi nước này có 699 bệnh nhân mới và 16 ca tử vong trong một ngày qua. (Theo TTXVN)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
5 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sáng 26.6: Thêm 15 ca COVID-19, bổ sung 563 ca tối qua tại TP.HCM