Bản tin dịch COVID-19 sáng 28.6 của Bộ Y tế cho biết có thêm 97 ca mắc COVID-19 trong nước tại 8 địa phương, TP.HCM vẫn chiếm nhiều nhất với 62 ca, còn lại: Phú Yên (10), Nghệ An (9), Long An (6), Bắc Ninh (4), Lạng Sơn (2), Quảng Ninh (2), Bắc Giang (2). Trong 97 ca nói trên có 94 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Sáng 28.6: Thêm 97 ca COVID-19, trong đó TP.HCM 62, Đồng Nai 10 ca nghi nhiễm, Bình Dương 8 F0 ở khu cách ly

PV (tổng hợp) | 28/06/2021, 05:44

Bản tin dịch COVID-19 sáng 28.6 của Bộ Y tế cho biết có thêm 97 ca mắc COVID-19 trong nước tại 8 địa phương, TP.HCM vẫn chiếm nhiều nhất với 62 ca, còn lại: Phú Yên (10), Nghệ An (9), Long An (6), Bắc Ninh (4), Lạng Sơn (2), Quảng Ninh (2), Bắc Giang (2). Trong 97 ca nói trên có 94 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Theo bộ Y tế, đến thời điểm này, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 15.740 ca bệnh, trong đó 13.971 ca trong nước và 1.769 ca nhập cảnh. Nếu tính đợt dịch thứ 4 từ ngày 27.4 đến nay, số ca mắc  là 12.401, trong đó có 3.545 ca đã được công bố khỏi bệnh.

Số tử vong: 76 ca. 

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 177.486 người, trong đó: Cách ly tập trung tại Bệnh viện: 1.996; Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 42.303  Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 133.187 người.

Tính đến 16 giờ ngày 27.6.2021, tổng cộng Việt Nam đã tiêm 3.386.607 liều vắc xin phòng COVID-19, trong đó số được tiêm đủ 2 mũi là 157.136 người.

Thông tin chi tiết các ca COVID-19 vừa được công bố sáng nay:

- 10 CA BỆNH (BN15644-BN15647, BN15673-BN15678) ghi nhận tại tỉnh Phú Yên: Là các trường hợp F1 trong khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 26-27.6.2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- 4 CA BỆNH (BN15648-BN15651) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 2 ca liên quan đến ổ dịch Khu 4 - Tiền An, 1 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ, 1 ca liên quan đến ổ dịch Khắc Niệm. Kết quả xét nghiệm ngày 26-27.6.2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- 2 CA BỆNH (BN15652-BN15653) ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn: Liên quan đến Khu công nghiệp Quang Châu, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 27.6.2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- 2 CA BỆNH (BN15654-BN15655) ghi nhận tại tỉnh Quảng Ninh: Là F1 của BN14245, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 27.6.2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện số 2 tỉnh Quảng Ninh.

- 6 CA BỆNH (BN15656-BN15661) ghi nhận tại tỉnh Long An: 5 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 26-27.6.2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1 tỉnh Long An.

- 9 CA BỆNH (BN15662-BN15667, BN15669-BBN15671) ghi nhận tại tỉnh Nghệ An: Là các trường hợp F1 trong khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 26-27.6.2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- 2 CA BỆNH (BN15668, BN15672) ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: Là các trường hợp trong khu cách ly và khu vực đã được phong toả. Kết quả xét nghiệm ngày 27.6.2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- 62 CA BỆNH (BN15679-BN15740) ghi nhận tại TP.HCM: 51 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 6 ca liên quan đến chợ Sơn Kỳ - Tân Phú, 4 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Tân Phú Trung - Củ Chi, 1 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục hưng. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Đồng Nai: Ghi nhận 10 ca nghi nhiễm Covid-19 và 1 ca nguy cơ cao

Theo Đồng Nai Online, tối 27.6, TS-BS.Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế cho biết, từ đêm 26.6 đến ngày 27.6, Đồng Nai ghi nhận có 10 ca nghi nhiễm Covid-19 liên quan đến chợ đầu mối Hóc Môn, TP.HCM, trong đó có 8 ca là người buôn bán, lái xe tại chợ, 2 ca là F1 của các ca nói trên.

Trong số 10 ca nghi nhiễm Covid-19 có 7 ca thuộc H.Thống Nhất, 2 ca thuộc TP.Biên Hòa và 1 ca ở H.Trảng Bom. Lực lượng chức năng đã phong tỏa 3 khu vực trên địa bàn H.Thống Nhất, 1 khu vực ở Biên Hòa và 1 khu vực ở H.Trảng Bom, với tổng số khoảng 1,5 ngàn người dân. Kết quả điều tra dịch tễ của cơ quan chức năng có khoảng 150 trường hợp F1 của các ca nghi nhiễm, đã được đưa đi cách ly tập trung. Đáng lưu ý, có 1 ca nghi nhiễm từng đến nhận thuốc điều trị HIV tại phòng khám HIV của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Trung tâm đang tiến hành các biện pháp xử lý đối với nhân viên có tiếp xúc với bệnh nhân.

Ngoài 10 ca nghi nhiễm Covid-19 nói trên, còn 1 ca nghi ngờ tại P.Tân Biên, TP.Biên Hòa không liên quan đến chợ đầu mối Hóc Môn đang được lực lượng chức năng điều tra dịch tễ và chờ kết quả xét nghiệm trong những lần tiếp theo.

Bình Dương: 8 ca F0 ở khu cách ly tập trung tại TX.Bến Cát

Theo Bình Dương Online, hôm qua 27.6, sau khi xét nghiệm, ngành y tế TX.Bến Cát ghi nhận thêm 8 trường hợp dương tính với COVID-19, đó là những nữ công nhân Công ty TNHH Puku Việt Nam đang cách ly tập trung tại phường Thới Hòa. 

Như vậy, kể từ khi tiếp nhận 600 công nhân Công ty Puku đến cách ly tại TX.Bến Cát, đến nay khu cách ly này ngành y tế đã ghi nhận 13 trường hợp mắc Covid-19. Trước đó, tất cả trường hợp này là F1 liên quan chuỗi ca bệnh từ nữ công nhân làm việc tại Công ty Puku nhưng thường trú tại TP.HCM. 

* Cũng tại Bình Dương, hôm qua 27.6, ngay sau khi ghi nhận các trường hợp mắc Covid-19 tại Công ty TNHH Wanek, KCN Việt Nam - Singapore II (P.Hòa Phú), TP.Thủ Dầu Một đã quyết định phong tỏa, cách ly y tế tạm thời trụ sở công ty để phục vụ công tác khoanh vùng, truy vết các F1,F2. 

Trước đó, cơ quan y tế đã xác định 2 ca F0 là nam công nhân, sinh năm 1993 (đã xác định được 13 trường hợp F1 làm chung chuyền) và nữ công nhân, sinh năm 1992 (có 17 trường hợp F1 tiếp xúc gần do làm chung chuyền). Đến tối cùng ngày, qua xét nghiệm sàng lọc các trường hợp F1 tiếp xúc gần với các F0, cơ quan y tế xác định thêm 4 trường hợp nghi nhiễm khác. 

Hiện ngành y tế đã đưa các F1 đi cách ly tập trung, tiếp tục truy vết các F1,F2; đồng thời đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 700 công nhân và đang chờ kết quả để tiếp tục xử lý.

Quảng Ngãi: Thêm 1 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2

Theo Quảng Ngãi Online, vào lúc 18 giờ ngày 27.6, ngành Y tế Quảng Ngãi thông tin, tại xã Phổ Châu, TX.Đức Phổ có thêm một trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Đây là trường hợp thứ 22 được ghi nhận dương tính phường Phổ Thạnh và xã Phổ Châu, TX. Đức Phổ trong vòng 2 ngày qua.

Trường hợp dương tính này được phát hiện qua phương pháp test nhanh Covid-19 trong cộng đồng vào sáng 27.6. Ngay sau đó, mẫu bệnh phẩm của người này được xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp Realtime-PCR tại CDC tỉnh và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

Đến chiều 27.6, ngành Y tế đã truy vết được 632 F1 và 8.200 F2 liên quan đến 22 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2 trên địa bàn.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
6 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sáng 28.6: Thêm 97 ca COVID-19, trong đó TP.HCM 62, Đồng Nai 10 ca nghi nhiễm, Bình Dương 8 F0 ở khu cách ly