Bản tin dịch COVID-19 sáng 5.7 của Bộ Y tế cho biết có 328 ca mắc COVID-19 tại 11 tỉnh, thành phố, trong đó TP.HCM vẫn nhiều nhất với 175 ca, Đồng Tháp thứ 2 với 100 ca, còn lại Phú Yên (23), Hưng Yên (9), Khánh Hòa (8), An Giang (6), Long An (2), Bắc Ninh (2), Lạng Sơn (1), Đồng Nai (1), Sóc Trăng (1). Trong số 328 ca nói trên, có 272 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Sáng 5.7: Thêm 328 ca COVID-19, trong đó TP.HCM 175, Đồng Tháp 100, Bình Dương phong tỏa chợ cá, Đồng Nai thiết lập 2 vùng cách ly

PV (tổng hợp) | 05/07/2021, 05:43

Bản tin dịch COVID-19 sáng 5.7 của Bộ Y tế cho biết có 328 ca mắc COVID-19 tại 11 tỉnh, thành phố, trong đó TP.HCM vẫn nhiều nhất với 175 ca, Đồng Tháp thứ 2 với 100 ca, còn lại Phú Yên (23), Hưng Yên (9), Khánh Hòa (8), An Giang (6), Long An (2), Bắc Ninh (2), Lạng Sơn (1), Đồng Nai (1), Sóc Trăng (1). Trong số 328 ca nói trên, có 272 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Theo Bộ y tế, đến thời điểm này, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 20.261 ca bệnh, trong đó 18.403 ca trong nước và 1.858 ca nhập cảnh. Nếu tính riêng đợt dịch thứ 4 từ 27/4 đến nay là 16.833 ca, trong đó có 5.045 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Số tử vong là 86 ca.

Từ 29.4./2021 đến nay đã thực hiện 3.416.872 xét nghiệm cho 8.096.093 lượt người.

Tính đến 16 giờ ngày 4.7.2021, tổng cộng Việt Nam đã tiêm 3.890.855 liều vắc xin phòng COVID-19, trong đó số đã tiêm đủ 2 mũi là 223.336 người. 

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 243.769, trong đó: Cách ly tập trung tại Bệnh viện: 2.597; Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 55.407; Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 185.765 người.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

- 1 CA BỆNH (BN19934) ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn: nữ, 30 tuổi, địa chỉ tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; liên quan đến Khu công nghiệp Quang Châu, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 4.7.2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng.

- 6 CA BỆNH (BN19935-BN19940) ghi nhận tại tỉnh An Giang: 5 ca là các trường hợp F1; 1 ca có tiền sử đi về từ Tiền Giang và TP.HCM. Kết quả xét nghiệm ngày 4.7.2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện An Phú, tỉnh An Giang.

- 2 CA BỆNH (BN19941-BN19942) ghi nhận tại tỉnh Long An: Là các trường hợp F1, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

- 100 CA BỆNH (BN19943, BN19956-BN20053, BN20261) ghi nhận tại tỉnh Đồng Tháp: 68 ca là các trường hợp trong khu vực đã được phong tỏa; 32 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

- 23 CA BỆNH (BN19944, BN19946-BN19952, BN19955, BN20229, BN20231, BN20237-BN20238, BN20243, BN20247, BN20252-BN20259) ghi nhận tại tỉnh Phú Yên: Là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

- 1 CA BỆNH (BN19945) ghi nhận tại tỉnh Đồng Nai: Nam, 34 tuổi, địa chỉ tại TP . Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; liên quan đến chợ Bình Điền, TP. Hồ Chí Minh, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 03/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai.

- 2 CA BỆNH (BN19953-BN19954) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 1 ca là F1 của BN16281 đã được cách ly; 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 4.7.2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- 175 CA BỆNH (BN20054-BN20228) ghi nhận tại TP.HCM: 121 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 54 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

- 8 CA BỆNH (BN20230, BN20232-BN20236, BN20239-BN20240) ghi nhận tại tỉnh Khánh Hòa: là các trường hợp liên quan đến BN17725 đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 03/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Khánh Hòa.

- 9 CA BỆNH (BN20241-BN20242, BN20244-BN20246, BN20248-BN20251) ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: là các trường hợp F1 đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 4.7.2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

- 1 CA BỆNH (BN20260) ghi nhận tại tỉnh Sóc Trăng: nam, 36 tuổi, địa chỉ tại huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng; liên quan đến chợ Bình Điền, TP.HCM. Kết quả xét nghiệm ngày 4.7.2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Bình Dương: Phong tỏa khu vực chợ cá ở TP.Thủ Dầu Một

Theo Bình Dương Online, tối 4.7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một đã phong tỏa tạm thời khu vực chợ bán cá, góc đường Điểu Ong - Bạch Đằng.

Trước đó, Trung tâm Y tế TP.Thủ Dầu Một thông báo về trường hợp liên quan ca F0 có tiếp xúc gần với tiểu thương buôn bán cá tại khu vực nêu trên. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phường Phú Cường đã tổ chức lực lượng rào chắn, phòng tỏa tạm thời khu vực; đồng thời tiếp tục điều tra truy vết các trường hợp F1,F2 liên quan.

Tối cùng ngày, 2 trường hợp nữ tại xã An Sơn, TP.Thuận An đến khám sàng lọc Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa Medic Bình Dương trên đường Nguyễn An Ninh, phường Phú Cường, vào chiều 2.7 có kết quả test nhanh dương tính với SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm PCR xác định 2 trường hợp nêu trên dương tính với Covid-19, hiện cả hai đã được đưa đi điều trị cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Cơ quan y tế hiện đã lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp tiếp xúc gần 2 ca bệnh để đánh giá mức độ, nguy cơ lây nhiễm để có biện pháp xử lý tiếp theo.

Đồng Nai: Thiết lập 2 vùng cách ly y tế ở TP.Biên Hòa

Theo Đồng Nai Online, vùng cách ly y tế thứ nhất là tại P.Hố Nai, được giới hạn bởi 2 chốt, gồm 8 hộ và 24 nhân khẩu. Chốt 1 tại Xa lộ Hà Nội, tổ 82, KP.12, P.Hố Nai; chốt 2 tại Công ty TNHH MTV thực phẩm Thiên Hưng Thịnh.

Vùng cách ly y tế thứ hai tại P.Long Bình, được giới hạn bởi 4 chốt tại tổ 17A, tổ 18A, KP.1, P.Long Bình, gồm 85 hộ với 300 nhân khẩu. Thời gian thực hiện cách ly 2 vùng nói trên là 21 ngày, kể từ 0 giờ, ngày 4.7.2021.

2 vùng cách ly y tế này được thiết lập do có liên quan đến các ca nhiễm, nghi nhiễm Covid-19 vừa được ghi nhận.

Ấn Độ dẫn đầu cả ca mắc và tử vong mới, Nga lây nhiễm kỷ lục

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 288.000 ca nhiễm và trên 5.000 ca tử vong. Ấn Độ lại dẫn đầu thế giới về cả ca mắc và tử vong trong khi Nga trải qua ngày lây nhiễm kỷ lục trong năm nay.

Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 5.7 (theo giờ VN), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 184.510.431 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 3.992.230 ca tử vong.

Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua là 288. 063 và 5.051 ca tử vong mới.

Trong 24 giờ qua, các nước ghi nhận số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 nhiều nhất thế giới gồm: Ấn Độ (40.387 ca), Brazil (27.783) và Nga (25.142 ca).

Ấn Độ dẫn đầu về số ca tử vong mới (với 743 ca), tiếp theo là Brazil (với 718 ca) và Nga (663 ca).

Mỹ, Ấn Độ và Brazil là 3 nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thế giới. Số ca nhiễm tại Mỹ hiện là 34.592.076 người, trong đó có 621.293 ca tử vong. Ấn Độ ghi nhận tổng cộng 30.584.872 ca nhiễm, bao gồm 402.758 ca tử vong. Trong khi đó, Brazil xếp thứ ba với 18.769.808 ca bệnh và 524.417 ca tử vong.

Nga đã công bố thêm 25.142 ca mắc mới trong 24 giờ, mức cao nhất kể từ đầu tháng 1 trong bối cảnh nước này chứng kiến số ca nhiễm biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 ngày càng gia tăng. Cùng với đó, số ca tử vong do COVID-19 vẫn ở mức rất cao, 663 người trong 24 giờ. Tuần này, Nga đã ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 cao kỷ lục trong 5 ngày liên tiếp, đặc biệt riêng ngày 3/7 có 697 ca tử vong. Theo số liệu chính thức, cho đến nay đã có 137.925 người tử vong trong số 5,6 triệu người mắc COVID-19 ở Nga.

Riêng khu vực Đông Nam Á, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 4.7, các nước ASEAN ghi nhận thêm trên 42.000 ca nhiễm và 782 ca tử vong mới. Indonesia ra lệnh tăng cường sản xuất ôxy sau khi 60 bệnh nhân tử vong chỉ trong một ngày vì thiếu ôxy y tế.

Với 27.233 ca nhiễm trong ngày 4.7, Indonesia cũng đang dẫn đầu khối về lây nhiễm mới. Nước này tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong khu vực, với tổng cộng 2.284.084 ca bệnh và 60.585 ca tử vong. Philippines ghi nhận 5.966 ca nhiễm mới, nâng tổng ca bệnh lên 1.436.369, bao gồm 25.149 người tử vong.

Trong khi đó, Malaysia ghi nhận 6.045 ca nhiễm mới, nâng tổng ca bệnh lên 778.652, trong đó có 6.045 ca tử vong.

Cùng ngày Thái Lan chứng kiến 5.916 ca nhiễm mới.

Campuchia cũng ghi nhận 993 ca nhiễm mới và tổng ca bệnh đã lên trên 54.000 người.

Timor Leste và Brunei không có ca nhiễm mới, trong khi Lào có thêm 31 ca.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố thế giới đang trong "giai đoạn vô cùng nguy hiểm" của đại dịch COVID-19, do sự xuất hiện biến thể Delta của virus SARS-CoV-2. Người đứng đầu WHO lưu ý biến thể Delta hiện đã có mặt ở ít nhất 98 quốc gia trên thế giới và biến thể này vô cùng nguy hiểm, do nó vẫn biến đổi và đang "thống trị" ở nhiều quốc gia.(Theo TTXVN)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Quân đội Pháp
8 giờ trước Sự kiện
Sáng 6.5 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Quân đội Cộng hòa Pháp Sebastien Lecornu đang có chuyến thăm Việt Nam, tham dự các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sáng 5.7: Thêm 328 ca COVID-19, trong đó TP.HCM 175, Đồng Tháp 100, Bình Dương phong tỏa chợ cá, Đồng Nai thiết lập 2 vùng cách ly