Ngày 25.7, ngày làm việc thứ 5 của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, Quốc hội sẽ họp phiên toàn thể tại Hội trường, tiếp tục tập trung chủ yếu vào nghe báo cáo và quyết định về công tác nhân sự, trong đó có việc bầu Chủ tịch nước.

Sáng nay, Chủ tịch nước tuyên thệ

Trí Lâm | 25/07/2016, 07:28

Ngày 25.7, ngày làm việc thứ 5 của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, Quốc hội sẽ họp phiên toàn thể tại Hội trường, tiếp tục tập trung chủ yếu vào nghe báo cáo và quyết định về công tác nhân sự, trong đó có việc bầu Chủ tịch nước.

Cụ thể, buổi sáng, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy sẽ trình bày Báo cáo kết quả nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban và Ủy viên thường trực (danh sách các thành viên khác của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban sẽ được gửi tới các vị đại biểu Quốc hội).

Tiếp theo, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội trình bày Tờ trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Sau đó, các đại biểu sẽ thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử và Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Tiếp đó, Chủ tịch nước thực hiện nghi thức tuyên thệ.

Hiện đảm nhiệm chức danh Chủ tịch nước là ông Trần Đại Quang. Sang ngày mai, Chủ tịch nước sẽ trình bày về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Trước đó, vào tháng 4, với 452 phiếu tán thành, chiếm 91% trên tổng số đại biểu Quốc hội, ông Trần Đại Quang trúng cử chức vụ Chủ tịch nước. Kết quả kiểm phiếu cũng cho biết có 29 đại biểu không đồng ý bầu ông, hai phiếu không hợp lệ. Nghị quyết công nhận kết quả bầu Chủ tịch nước được 460 đại biểu thông qua sau đó.

Cũng trong buổi sáng, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc sẽ trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2017. Sau đó, Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2017.

Chiều cùng ngày, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.

Sau đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử rồi bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Tiếp theo, Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử và sau đó Chủ tịch nước tuyên thệ nhậm chức.

Cũng trong chiều 25.7, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 trình bày Tờ trình Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ.

Tiếp đó, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật ủa Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo thẩm tra về cơ cấu tổ chức của Chính phủ và các đại biểu sẽ thảo luận ở Đoàn về cơ cấu tổ chức của Chính phủ.

Trí Lâm
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 5: Thách thức và triển vọng
Bước vào năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đứng trước những thách thức lớn buộc phải quan tâm, đó là: thuế tối thiểu toàn cầu, thuế môi trường và nguồn năng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sáng nay, Chủ tịch nước tuyên thệ