Kể cả đối với những ngôi sao điện ảnh nổi tiếng thế giới, việc quay cảnh nóng là công việc khó khăn, nhiều áp lực và đòi hỏi một sự hy sinh vô cùng lớn.

Sao Hollywood bật mí quay cảnh nóng chưa bao giờ là điều dễ dàng

25/05/2019, 11:24

Kể cả đối với những ngôi sao điện ảnh nổi tiếng thế giới, việc quay cảnh nóng là công việc khó khăn, nhiều áp lực và đòi hỏi một sự hy sinh vô cùng lớn.

Một cảnh nóng trong phim

Cảnh nóng luôn là một phần không thể thiếu của điện ảnh. Kể từ những năm 1960, cảnh nóng trong phim đã bắt đầu được thoải mái hơn trên màn ảnh, từ đó, cảnh nóng càng lúc càng trở nên táo bạo hơn. Dù cảnh nóng đầy tính nghệ thuật và cần thiết cho nội dung một phim nhưng nó luôn khiến người xem phải tò mò và bàn tán.

Nhiều diễn viên cũng từng trở nên nổi tiếng nhờ những cảnh nóng như Châu Tấn, Thang Duy, Natalie Portman, Dakota Johnson… Trong khi người xem mặc sức bình luận khen chê, phán xét thì điều mà nhiều người không ngờ tới, đó là bản thân người diễn viên đóng cảnh nóng nhiều khi cũng vô cùng khốn khổ, vật vã. Rất nhiều diễn viên, kể cả những sao hạng A cũng chia sẻ rằng họ cảm thấy bị tổn thương nặng nề, bị khủng hoảng, thậm chí bị ám ảnh cả đời vì cảnh nóng mà họ thực hiện trên màn ảnh.

Olivia Wilde là một trong những sao nữ ở Hollywood "nhẵn mặt" với các cảnh nóng trên phim. Cô đào 31 tuổi từng thổ lộ quay cảnh nóng không hề sung sướng như khán giả vẫn nghĩ: "Mọi người tưởng tượng những cảnh nồng nàn tình cảm đó sẽ rất lãng mạn và quyến rũ. Nhưng tôi thì luôn không thể nhịn cười. Bởi thực tế là có cả 50 con người cùng đứng trong phòng. Bạn liên tục phải lặp đi lặp lại cảnh quay đó. Thi thoảng đang quay lại có người gào lên chỉ đạo: Di chuyển tay một chút, vai hạ thấp xuống. Rồi rồi, tốt, tốt, cứ làm như thế...".

Olivia Wilde là sao nữ đã từng đóng nhiều cảnh nóng - Ảnh: Internet

Dakota Johnson hồi tưởng lại quá trình quay những cảnh bạo dâm trong bộ phim "50 sắc thái": " Đóng cảnh nóng không hề dễ chịu và thoải mái. Tôi rất áp lực khi phải khỏa thân và bị trói trong các cảnh quay. Chân, tay và mắt của tôi bị trói và bịt lại. Rồi tôi bị tra tấn bằng một vài dụng cụ. Ban đầu tôi thốt lên trong đầu: Ôi trời ơi, đây là điều kinh khủng nhất với tôi , nhưng rồi tôi phải tự trấn an bản thân: Được rồi, hãy thích nghi với điều này .

Dakota Johnson cảm thấy nặng nề, mệt mỏi khi phải đóng những cảnh nóng - Ảnh: Internet

“Blue Is The Warmest Colour” từng là một bộ phim thu hút sự chú ý tại Liên hoan Phim Cannes năm 2013. Phim đã đoạt giải “Cành Cọ Vàng” tại Cannes. Chuyện xoay quanh mối tình đầu của một cặp đôi đồng tính nữ. Những cảnh nóng kéo dài và trần trụi khiến phim trở thành tác phẩm được bàn luận gay gắt nhất mùa hè năm 2013 cũng như nhận nhiều luồng ý kiến tranh cãi từ giới phê bình. Dù vậy, sau những thành công của phim tại Cannes, điều gây tranh cãi từ giới phê bình. Dù vậy, sau những thành công của phim tại Cannes, điều gây tranh cãi tiếp theo lại nằm ở chính hai nữ diễn viên của phim khi họ bắt đầu lên tiếng về cách làm việc khắc nghiệt của đạo diễn Abdellatif Kechiche.

Một trong hai diễn viên chính là Adèle Exarchopoulos cho biết: “Chúng tôi làm một phim về tình yêu và đạo diễn muốn thực hiện cảnh tình dục. Trước khi bấm máy, đạo diễn đã nói trước rằng chúng tôi cần phải đặt hết lòng tin vào ông, thậm chí là lòng tin mù quáng và phải diễn hết mình. Khi thực sự tham gia vào dự án rồi, tôi mới hiểu rằng chúng tôi phải hy sinh quá nhiều cho vai diễn. Nhiều người chắc sẽ không muốn biết về những gì chúng tôi đã được yêu cầu phải thực hiện trên phim trường”. Với một cảnh nóng kéo dài 10 phút trong phim, hai nữ diễn viên phải thực hiện lại nhiều lần trong vòng 10 ngày.

Hai nữ diễn viên trong phim "Blue Is The Warmest Colour" - Ảnh: Internet

Không chỉ đối với các nữ diễn viên mà việc thực hiện các cảnh nóng trong phim còn gây sự mệt mỏi, phiền toái và ám ảnh nặng nề đến cuộc sống của các nam diễn viên.

“Thực ra việc này khá phiền toái. Bạn phải ở đó (trên giường) suốt 12 tiếng, thật sự kiệt sức”, nam ca sĩ, diễn viên Justin Timberlake chia sẻ về cảnh nóng trong phim “Friends With Benefit”.

Justin Timberlake phải quay cảnh nóng trong 12 giờ liên tiếp - Ảnh: Internet

Anh không phải là người duy nhất có cảm giác khó chịu trên. Rất nhiều người, cả nam và nữ diễn viên đều than phiền về sự mệt mỏi, khó chịu khi phải diễn cảnh nóng trước hàng chục người trên trường quay.

“Phù thủy Teen” Rupert Grint đóng cảnh nóng đầu tiên trong “Cherrybomb” (2009). Sự nghiệp diễn xuất không mỉm cười với Grint sau khi bước ra từ loạt phim “Harry Potter”“Cherrybomb” là một nỗ lực không thành công của nam diễn viên.

Nam diễn viên Grint diễn cảnh nóng trong "Cherrybomb" - Ảnh: Internet

Trong phim, Grint phải thực hiện cảnh nóng với bạn diễn nữ. Vì đây là lần đầu đóng cảnh 18+ nên anh rất áp lực. Nam diễn viên chia sẻ rằng việc phải quay một cảnh nhạy cảm như vậy trước sự chứng kiến của hơn một chục thành viên trong đoàn phim khiến cậu rất khổ sở. Sau cảnh nóng đó, Grint đã bị khủng hoảng và tối nào cũng phải uống rượu để dễ ngủ. Sau trải nghiệm “nhớ đời”, nam diễn viên kết luận rằng nếu với một diễn viên nam, mọi chuyện còn khó khăn như vậy thì với một diễn viên nữ, mọi chuyện hẳn còn đáng sợ hơn.

Đan Thùy

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
4 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sao Hollywood bật mí quay cảnh nóng chưa bao giờ là điều dễ dàng