Ngày 16.8, TAND TP.Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Đỗ Quốc Phương (SN 1985, trú tại Hà Nam) về tội Giết người. Dù án mạng xảy ra từ năm 2009 nhưng do bị cáo mắc bệnh tâm thần khiến hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi nên Viện KSND TP.Hà Nội đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra, buộc bị cáo phải đi chữa bệnh.

Sau 7 năm, hung thủ tâm thần giết người tại quán bia hơi Hải Xồm lĩnh án

Thu Anh | 16/08/2016, 17:41

Ngày 16.8, TAND TP.Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Đỗ Quốc Phương (SN 1985, trú tại Hà Nam) về tội Giết người. Dù án mạng xảy ra từ năm 2009 nhưng do bị cáo mắc bệnh tâm thần khiến hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi nên Viện KSND TP.Hà Nội đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra, buộc bị cáo phải đi chữa bệnh.

Hiện tại tình trạng bệnh tâm thần của bị cáo đã ở giai đoạn ổn định, đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi nên TAND TP.Hà Nội quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ ngày 22.4.2009, anh Hoàng Văn Luận (tức Đôn) và Đỗ Quốc Phương (đều là nhân viên trông giữ xe của quán bia Hải Xồm (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) làm nhiệm vụ trông giữ xe cho khách. Do thấy khách lấy xe ra về nhưng không trả vé xe, anh Luận bực tức và chửi bâng quơ.

Phương đứng gần đó nghe thấy, nhìn anh Luận và cười. Nghĩ rằng Phương cười trêu chọc nên anh Luận chửi Phương dẫn tới hai bên xô xát,cãi vã.

Trong lúc cãi nhau, anh Luận dùng chân đạp một cái vào bụng Phương. Phương chửi lại Luận và nói: "Mày đánh tao, tao đánh mày chết". Khi này, anh Luận lấy chiếc điếu cày ở quán để đánh Phương thì Phương chạy đến chiếc bàn bán thịt chó ở cửa quán lấy 1 con dao (kiểu dao tông dùng chặt thịt) xông lại chém 1 nhát vào cổ Luận.

Nạn nhânbỏ chạy lên tầng 2 của quán bia thì bịPhương tiếp tục đuổi theo đến khu vực giữa nhà, cầm dao chém liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu, cổ, lưng. Hậu quả anh Luận ngã gục tại chỗ và tử vong do mất máu cấp.Sau khi gây án, Phương vứt bỏ con dao tại hiện trường và bỏ chạy thì bị nhân dân ở đó bắt giữ giao cho công an.

Tại tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Bào chữa cho bị cáo, theo luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư TP.Hà Nội), đây là một vụ án xảy ra với hậu quảđặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang trong dư luận xã hội vào năm 2009 bởi hành vi phạm tội của bị cáo là rất manh động, dã man. Đáng lẽ ra, hành vi phạm tội của bị cáo có thể phải chịu mức hình phạt rất nghiêm khắc nhưng vì trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo mắc bệnh tâm thần phân liệt nên bị hạn chế khả năng điều khiển hành vi.

Xét hành hành vi phạm tội của bị cáo là do mắc bệnh tâm thần, trong quá trình điều tra, xét xửđã thành khẩn khai báo, gia đình bị cáo đãbồi thường 5 triệu đồng cho gia đình bị hại… nên Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo 10 năm tù về tội Giết người. Thời hạn tù được tính từ ngày bắt tam giam 22.4.2009. Như vậy, bị cáo phải chấp hành hình phạt còn lại hơn 2 năm.

Nhã Thanh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ
3 giờ trước Sự kiện
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị tướng huyền thoại, thiên tài quân sự, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sau 7 năm, hung thủ tâm thần giết người tại quán bia hơi Hải Xồm lĩnh án