Thường trực Chính phủ yêu cầu xây dựng các chương trình tín dụng mới với lãi suất ưu đãi phù hợp, tiếp tục cho vay mới khách hàng để khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ.
Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã phê duyệt khoản viện trợ 2 triệu USD để hỗ trợ Chính phủ Việt Nam cung cấp các dịch vụ cứu trợ khẩn cấp và nhân đạo cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão Yagi.
Hậu quả của bão số 3 có thể khiến tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2024 giảm từ 0,18 đến 0,2% GDP. Do đó, việc Chính phủ ban hành Nghị quyết số 143/NQ-CP là điều rất kịp thời.
Nhiều tòa nhà chung cư cũ thuộc diện cải tạo, xây dựng lại đã có hiện tượng nứt, nghiêng, không thể đảm bảo an toàn để tiếp tục sử dụng do tác động của bão số 3.
Để đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong nước phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân sau cơn bão số 3, Vụ Thị trường trong nước đã đưa ra một số giải pháp chủ yếu trong những tháng cuối năm.
Một trong những ưu tiên hàng đầu trong việc hồi phục kinh tế sau bão là hỗ trợ tài chính, miễn giảm thuế, khoanh nợ, giãn nợ… cho các doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi bão.
Theo Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT), đến 11 giờ hôm nay (11.9) có 292 người chết và mất tích (152 người chết, 140 người mất tích) do bão số 3 và mưa lũ sau bão.
Văn bản hỏa tốc của Hà Nội phát đi trưa nay (8.9) nêu rõ các truờng học chưa đảm bảo đủ điều kiện học tập an toàn sau bão số 3 thì chưa tổ chức dạy học.