Cò đất đang thật sự lộng hành khi liên tục giả chữ ký văn bản của chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam để thổi giá đất ở các vùng này.

Sau Đà Nẵng, cò đất giả chữ ký của chủ tịch Quảng Nam để thổi giá

01/03/2019, 10:22

Cò đất đang thật sự lộng hành khi liên tục giả chữ ký văn bản của chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam để thổi giá đất ở các vùng này.

Văn bản giả quyết định của Chủ tịch Quảng Nam

>> Đà Nẵng: Công an điều tra vụ tung văn bản giả để thổi giá đất

Mới đây, một văn bản số 2153/UBND-TP ghi ngày 3.1.2018 đề cập việc UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt chuỗi khách sạn 5 sao, khu phức hợp kết hợp casino, giải trí tại phường Cẩm Nam, phố cổ Hội An.

Văn bản lan truyền trên mạng khiến giá đất ở khu vực phường Cẩm Nam có biến động. Giới cò đất cũng nhanh chóng chia sẻ mạnh mẽ nhằm trục lợi. Trước vụ việc trên, ông Đinh Văn Thu - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã liên tục khẳng định với báo giới là ông không hề ký văn bản này.

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cũng khẳng định, chữ ký trong văn bản kể trên không phải là của ông Đinh Văn Thu, mẫu văn bản cũng được làm một cách rất sơ sài, không đúng mẫu. Số hiệu văn bản cũng không nằm trong hệ thống quản lý điều hành văn bản hành chính của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam…

Điều đáng lưu ý là văn bản giả kể trên được gửi đến Sở Xây dựng, Sở KH-ĐT&PT tỉnh Quảng Nam (thực tế chỉ có Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Nam) và UBND TP.Hội An.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó chủ tịch UBND TP.Hội An khẳng định, văn bản lan truyền trên mạng là giả mạo 100% và sai hoàn toàn sự thật. Tỉnh Quảng Nam cũng như TP.Hội An chưa có chủ trương đầu tư nào tương tự nên nội dung trong văn bản hoàn toàn là bịa đặt.

Các đơn vị liên quan đều nhận định việc xuất hiện văn bản giả mạo này nhằm để giới cò đất, đầu cơ đất thổi giá.

Ít nhất đây là lần thứ hai việc các đối tượng có chủ đích giả mạo chữ ký của lãnh đạo ở địa phương miền Trung nhằm "thổi" giá đất.

Trước đó, trên các trang mạng xã hội đăng tải văn bản số 738/2018/UBND-XDCB ngày 31.10.2018, giả mạo chữ ký chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng với tiêu đề "V/v phê duyệt hình thức đầu tư xây dựng đối với công trình cầu nối từ đường Bùi Tá Hán qua Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân".

Người đăng tải văn bản này còn kèm theo lời mời gọi sắp tới đất khu vực quận Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ sẽ sốt lên sau khi có cầu.

Văn bản giả có nội dung: "Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng giao Sở GTVT tổ chức lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng cầu nối từ đường Bùi Tá Hán sang khu đô thị sinh thái Hòa Xuân.

Phê duyệt hình thức đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách thành phố và các nguồn vốn hợp pháp khác. Giao Sở KH-ĐT, Tài chính, Xây dựng, GT-VT căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phối hợp, chỉ đạo tiến hành việc xây dựng cầu nêu trên đảm bảo theo đúng quy trình, quy định của pháp luật hiện hành".

Ngày 2.11.2018, Văn Phòng UBND TP.Đà Nẵng phát đi văn bản thông báo ý kiến của Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ chỉ đạo công an khẩn trương điều tra làm rõ thông tin về việc phát hiện văn bản giả nhằm tạo cơn sốt đất.

Nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, báo cáo kết quả về chủ tịch UBND TP.

Hiện vẫn chưa có kết quả điều tra tung tích người tung văn bản giả này.

Lê Đình Dũng

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
5 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sau Đà Nẵng, cò đất giả chữ ký của chủ tịch Quảng Nam để thổi giá