Trưa nay (14.10), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 5, có tên quốc tế là Sonca. Tuy nhiên đến chiều nay, bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Sau khi mạnh lên trong vài giờ, bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

| 14/10/2022, 18:48

Trưa nay (14.10), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 5, có tên quốc tế là Sonca. Tuy nhiên đến chiều nay, bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Hồi 18 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở cách Đà Nẵng khoảng 250km, Quảng Nam khoảng 215km về phía đông đông nam.

Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (lúc 18 giờ ngày 14.10): khoảng 14,9 độ vĩ bắc; 110,4 độ kinh đông, cách Đà Nẵng khoảng 250km, Quảng Nam khoảng 215km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất: cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9.

Dự báo: trong 3 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 15-20km/h.

Dự báo đến 16 giờ ngày 15.10, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, 10-15 km/h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới là 15,4 độ vĩ bắc - 107,8 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất: cấp 6, giật cấp 8.

Cấp độ rủi ro: Cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng: Phía tây bắc khu vực giữa Biển Đông và phía tây nam khu vực bắc Biển Đông; vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Định.

Dự báo đến 4 giờ ngày 16.10, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ 10-15 km/h, suy yếu dần thành vùng áp thấp. Vị trí tâm áp thấp là 15,6 độ vĩ bắc -106,3 độ kinh đông. Sức gió giảm xuống dưới cấp 6.

Cấp độ rủi ro: Cấp 3, khu vực chịu ản hưởng: Phía tây bắc khu vực giữa Biển Đông và phía tây nam khu vực bắc Biển Đông; vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Định.

Dự báo tác động của bão số 5

Vùng biển phía tây bắc của khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Quảng Trị đến Phú Yên (bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn) có mưa bão; gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10, biển động mạnh.

Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh.

Từ tối ngày 14.10, khu vực đất liền ven biển các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có khả năng chịu ảnh hưởng của gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8.

Nước dâng do bão, sóng lớn: Khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) sóng biển cao từ 4-6m; Khu vực ngoài khơi Trung Bộ (bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn) sóng biển cao từ 3-5m; vùng biển ven bờ từ Quảng Trị đến Phú Yên sóng biển cao từ 2-4m.

Ven biển ven bờ các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên cần đề phòng nước dâng do bão cao 0,2-0,4m, kết hợp với triều cường và sóng lớn gây ngập úng vùng trũng, thấp, sạt lở bờ biển.

Mưa lớn: Tổng lượng mưa tích lũy cả đợt tính tính từ chiều tối ngày 14.10 đến hết ngày 16.10:

- Quảng Bình 100-200mm, có nơi trên 250mm.

- Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam 200-400mm, có nơi trên 500mm.

- Quảng Ngãi 70-120mm, có nơi trên 150mm.

- Kon Tum, Gia Lai 30-60mm, có nơi trên 100mm.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
6 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sau khi mạnh lên trong vài giờ, bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới