Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi mong muốn các bạn trẻ tham gia giải quyết những vấn đề xã hội của TP, phải xác định mình là nguồn nhân lực chính trong phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch Phan Văn Mãi: Tuổi trẻ TP.HCM phải xác định mình là nguồn nhân lực chính trong phát triển kinh tế KT-XH

Tú Viên | 14/10/2022, 17:18

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi mong muốn các bạn trẻ tham gia giải quyết những vấn đề xã hội của TP, phải xác định mình là nguồn nhân lực chính trong phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày 14.10, Thành đoàn TP.HCM tổ chức diễn đàn “Khát vọng thanh niên thành phố Bác”. Diễn đàn có 1.000 bạn trẻ đăng ký tham dự, trong đó có 441 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP lần thứ 11 (nhiệm kỳ 2022-2027, sẽ diễn ra trong 2 ngày 15 - 16.10).

14-10-2022-thanh-nien-phai-chuan-bi-tam-the-tro-thanh-nguon-nhan-luc-toan-cau-mang-thuong-h-f6706111-details.jpeg
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cùng các đại biểu dự diễn đàn “Khát vọng thanh niên thành phố Bác” năm 2022

Bí thư Đoàn Trường ĐH Sư phạm TP.HCM Nguyễn Vũ Hoài Ân bày tỏ mong muốn được nghe các định hướng, chính sách của TP.HCM để phát huy đội ngũ trí thức trẻ, mong muốn được tạo điều kiện, kết nối nhiều hơn để người trẻ phát huy năng lực.

Bạn Phạm Hồng Ngọc (Đoàn cơ quan Đại học Quốc gia TP.HCM) cho rằng TP.HCM như thỏi nam châm của đất nước có sức hút rất lớn nguồn nhân lực, vậy TP.HCM dự báo nhu cầu việc làm hiện nay ra sao để sinh viên biết thành phố cần gì…

Sau khi nghe mong muốn, ý kiến của một số đại biểu tham dự chương trình, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho rằng nhiệm kỳ 2022-2027 của Đại hội Đoàn có giai đoạn quan trọng của Đại hội Đảng. Trong 2 năm đầu của nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ TP.HCM, thành phố đã tập trung nguồn lực chống dịch, do vậy khi năm 2022 tình hình dịch đã kiểm soát thì tập trung phục hồi sau đại dịch. 8 tháng đầu năm, rất mừng khi thành phố đã phục hồi khá nhanh, toàn diện. Mục tiêu 2022 là đạt được trở về quy mô trước dịch, tức trước năm 2019.

Ông Phan Văn Mãi mong tổ chức đoàn và tuổi trẻ thành phố phát huy sức trẻ, cống hiến đóng góp để lại dấu ấn tổ chức đoàn trong kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 11.

“Trong chương trình đại hội, các đại biểu hãy có những ý kiến góp ý để trở thành chương trình hành động của tuổi trẻ, để tuổi trẻ là lực lượng xung kích thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng, góp sức xây dựng phát triển thành phố. Tuổi trẻ thành phố phải xác định mình là nguồn nhân lực chính trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Phải chuẩn bị tâm thế trở thành nguồn nhân lực toàn cầu, mang thương hiệu TP.HCM trong hội nhập quốc tế”, ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

Trao đổi thêm với các bạn trẻ về những vấn đề xã hội mà các bạn quan tâm như giao thông đô thị, môi trường, việc làm..., ông Phan Văn Mãi mong muốn các bạn trẻ tham gia giải quyết những vấn đề xã hội của TP.HCM. Ông mong mỏi tuổi trẻ TP.HCM tiếp tục quan tâm và có nhiều đóng góp giải quyết vấn đề này. Đây là không gian rất lớn cho sự sáng tạo của tuổi trẻ TP.HCM. Những vấn đề này rất thiết thực trong đời sống. Tuổi trẻ phải chủ động tham gia bên cạnh sự đồng hành của các tổ chức đoàn để tuổi trẻ TP.HCM phát huy đổi mới, sáng tạo trong từng việc cụ thể, ở từng lĩnh vực.

Người đứng đầu thành phố mong muốnthanh niên là nguồn nhân lực trong xây dựng văn hóa thành phố. Với vị trí vai trò trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực, TP.HCM cần phải quan tâm đến vấn đề văn hóa. Làm sao để mỗi người trẻ là công dân tiêu biểu của Việt Nam, là đại sứ của Việt Nam, có kiến thức, văn hóa hội nhập để bạn bè quốc tế học tập.

Tuổi trẻ phải là đại sứ thân thiện của Việt Nam trong giao lưu, hội nhập quốc tế, quảng bá hình ảnh của Việt Nam với bạn bè quốc tế. Mỗi đại biểu là đại sứ lan tỏa để xây dựng lực lượng nguồn nhân lực trẻ năng động, sáng tạo phấn đấu cho sự thành công của bản thân và đóng góp cho TP.HCM.

Trong ngày 14.10, các đại biểu chia thành 5 tổ để tham gia các diễn đàn gắn với các chủ đề: yêu nước, đoàn kết, xung kích, sáng tạo, hội nhập. Đó chính là những chủ đề của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
8 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chủ tịch Phan Văn Mãi: Tuổi trẻ TP.HCM phải xác định mình là nguồn nhân lực chính trong phát triển kinh tế KT-XH