Trong khi thành phố bị phong tỏa, người dân Ý phải ở nhà tránh dịch COVID-19, các điểm du lịch vắng bóng con người, các dòng kênh trở nên trong xanh, thiên nga, vịt “đổ bộ” tung tăng. Thậm chí những chú lợn rừng còn lang thang trong thành phố để kiếm ăn.

Sau lệnh phong tỏa vì COVID-19, những điều kỳ lạ xuất hiện ở Ý

20/03/2020, 17:09

Trong khi thành phố bị phong tỏa, người dân Ý phải ở nhà tránh dịch COVID-19, các điểm du lịch vắng bóng con người, các dòng kênh trở nên trong xanh, thiên nga, vịt “đổ bộ” tung tăng. Thậm chí những chú lợn rừng còn lang thang trong thành phố để kiếm ăn.

Hiện tượng hiếm hoi và thú vị này xuất hiện do không có khách du lịch. Marco Capovilla, một người dân sống ở Venice cho hay, đây là điều mà anh chưa từng thấy trong 40 năm qua.

COVID-19 đã mang đến một cái gì đó diệu kỳ.

Ý là quốc gia thu hút du lịch đông ở châu Âu. Hàng năm Venice đón gần 20 triệu lượt khách du lịch trong và ngoài nước, gấp hơn 70 lần dân số thầnh phố này.

Venice quanh năm suốt tháng không bao giờ vắng bóng du khách và các dòng kênh cũng thường đục ngầu do rác thải, giờ thì sau lệnh phong tỏa, người dân ở trong nhà, Venice không còn cảnh chen lấn ngột ngạt vì du khách, không còn thuyền bè qua lại, thì nước kênh trong xanh hơn, thậm chí có thể nhìn thấy rêu ở đáy; thiên nga có thể tung tăng bơi lội.

Tuy nhiên, việc vắng khách cũng là đòn giáng mạnh xuống ngành du lịch địa phương, một “cú sốc” với du lịch Ý.

Rome cũng trở nên lạ lẫm khi xuất hiện những chú vịt thảnh thơi bơi lội ở các đài phun nước. Khung cảnh trở nên thơ mộng và bình yên.

Ở đảo Sardinia, phía đông nước Ý, người dân còn bắt gặp những chú cá heo từ biển bơi vào sát bờ. Hình ảnh được xem là khá hiếm hoi ở hòn đảo du lịch khi mà lúc nào cũng nhộn nhịp du khách.

Hiện 60 triệu người dân Ý đang sống dưới lệnh phong toả nghiêm ngặt, “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, kéo dài ít nhất tới ngày 3.4.

Tính đến sáng nay, 20.3, số người nhiễm COVID-19 tại Ý là 41.035, số tử vong đã lên mức 3.405, vượt qua con số tử vong ghi nhận ở Trung Quốc đại lục tính đến nay là 3.248. Chỉ tính riêng trong vòng một ngày qua đã có thêm 427 người tử vong và thêm 5.322 người nhiễm COVID-19.

Minh An

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Khu công nghiệp phát triển bền vững: Chặng đường còn xa
2 giờ trước Nhịp đập khoa học
Một khảo sát mới đây chỉ ra có tới 50% khu công nghiệp (KCN) chưa nghe đến khái niệm KCN phát triển bền vững, 77% KCN không có thông tin kiểm toán cấp doanh nghiệp (DN) về các mặt tài chính, xã hội và môi trường.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sau lệnh phong tỏa vì COVID-19, những điều kỳ lạ xuất hiện ở Ý