Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng cho rằng các bệnh viện công sẽ gặp khó khăn hơn trong vấn đề tự chủ tài chính so với bệnh viện tư. Vì các bệnh viện tư đã có kinh nghiệm trong tự chủ tài chính, còn các bệnh viện công đang mới bắt đầu thực hiện. Đây sẽ là một cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa bệnh viện công và tư.

Sẽ có một cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa bệnh viện công và tư

Hồ Quang | 24/08/2018, 15:02

Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng cho rằng các bệnh viện công sẽ gặp khó khăn hơn trong vấn đề tự chủ tài chính so với bệnh viện tư. Vì các bệnh viện tư đã có kinh nghiệm trong tự chủ tài chính, còn các bệnh viện công đang mới bắt đầu thực hiện. Đây sẽ là một cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa bệnh viện công và tư.

Chia sẻ tại Hội nghị khoa học kỹ thuật năm 2018 của Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ hôm 24.8, PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng - Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết hiện nay các bệnh viện công đang bước vào tự chủ tài chính, khối bệnh viện công đang yếu thế hơn bệnh viện tư. Vì các bệnh viện tư đã có kinh nghiệm trong việc tự chủ tài chính. Các bệnh viện công lập mới bắt đầu tự chủ tài chính nên sẽ thiếu kinh nghiệm, gặp khó khăn hơn.

Ông Thượng cho rằng đây là lúc các bệnh viện công và tư bước vào cuộc cạnh tranh, nhưng là cạnh tranh lành mạnh. Các bệnh viện sẽ cạnh tranh về chất lượng để làm sao tạo niềm tin cho bệnh nhân; cạnh tranh về nguồn nhân lực... “Hiện giám đốc các bệnh viện công đang rất đau đầu về nguồn nhân lực do có nhiều bệnh viện tư được mở ra cùng với đó là chính sách của TP cho tuyển dụng những bác sĩ ở ngoài TP”, ông Thượng nói.

Đối với Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ, ông Thượng đánh giá cao sự phát triển vượt bậc của các bệnh viện thuộc tập đoàn này, đặc biệt là Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn. Đây là một bệnh viện có điểm đánh giá chất lượng khá cao, đạt trên 4.0 điểm.

Bên cạnh đó, chủ trương của Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ hướng các bệnh viện trong hệ thống của mình thực hiện 2 chức năng, vừa làm công tác điều trị vừa làm công tác dự phòng là một hướng đi đúng phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Theo ông Thượng, ngành y tế TP cũng đang hướng các bệnh viện thực hiện 3 chức năng: điều trị, quản lý sức khỏe người dân và thực hiện công tác dự phòng.

“Quản lý sức khỏe người dân là các bệnh viện phải dành nguồn lực cho công tác chăm sóc các bệnh mạn tính không lây nhiễm như: tim mạch, tiểu đường, huyết áp...”, ông Thượng nói và cho biết trong tình hình hội nhập hiện nay, ngành y tế TP còn hướng đến việc phát triển du lịch y tế. Ngoài việc khám và điều trị cho bệnh nhân trong nước, các bệnh viện phải chú trọng đến việc khám, điều trị cho bệnh nhân nước ngoài, Việt kiều... Ông Thượng mong muốn Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ cũng hướng các bệnh viện trong hệ thống của mình phát triển du lịch y tế.

Hồ Quang
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sẽ có một cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa bệnh viện công và tư