Liên quan đến bài viết: “Hàng ngoại xuất hiện tại phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn của Trung tâm Khuyến công Cà Mau”, tối 21.10, nguồn tin của PV cho biết UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo Giám đốc Sở Công thương tỉnh này kiểm tra thông tin mà Một Thế Giới phản ánh.

Sẽ kiểm điểm trách nhiệm Giám đốc Trung tâm Khuyến công Cà Mau

Khải Trần | 21/10/2020, 21:30

Liên quan đến bài viết: “Hàng ngoại xuất hiện tại phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn của Trung tâm Khuyến công Cà Mau”, tối 21.10, nguồn tin của PV cho biết UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo Giám đốc Sở Công thương tỉnh này kiểm tra thông tin mà Một Thế Giới phản ánh.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã yêu cầu Giám đốc Sở Công thương tỉnh này chỉ đạo kiểm tra nội dung phản ánh của Một Thế Giới, đồng thời rà soát các quy định về tổ chức phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn của tỉnh. Qua đó xem xét nếu có sai phạm, xử lý nghiêm theo thẩm quyền đối với các cá nhân, đơn vị để xảy ra vụ việc trên. Chấn chỉnh ngay cho các phiên chợ tiếp theo và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện trong thời gian sớm nhất.

23.jpg
Những mặt hàng có xuất xứ nước ngoài được đưa vào phiên chợ hàng Việt về nông thôn - Ảnh: Trần Khải

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Đô, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Cà Mau bày tỏ nhờ báo chí phản ánh mà đơn vị kịp thời phát hiện những sai phạm xảy ra ở Trung tâm Khuyến công (thuộc Sở Công thương).

“Sau khi có ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, tôi đã yêu cầu Trung tâm Khuyến công báo cáo giải trình về vụ việc. Đơn vị sẽ tiến hành họp kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Nguyễn Văn Khải, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và báo cáo kết quả xử lý về UBND tỉnh trong tuần này”, ông Đô thông tin.

21.jpg

UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo kịp thời những vấn đề mà Một Thế Giới phản ánh - Ảnh: Trần Khải

Như Một Thế Giới đã thông tin, tại phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn do Trung tâm Khuyến công tỉnh Cà Mau tổ chức tại huyện Năm Căn vừa qua đã xuất hiện nhiều mặt hàng ngoại không đúng với quy định về việc tổ chức phiên chợ này.

Ghi nhận thực tế của PV tại phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn được tổ chức tại thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, cho thấy nhiều gian hàng tại đây buôn bán những mặt hàng có nguồn gốc của nước ngoài. Trong khi đó, kinh phí tổ chức phiên chợ khoảng 180 triệu đồng lấy từ ngân sách nhà nước.

22(1).jpg
Những sản phẩm toàn tiếng Trung Quốc - Ảnh: Trần Khải

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
7 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sẽ kiểm điểm trách nhiệm Giám đốc Trung tâm Khuyến công Cà Mau