Để đảm bảo không bị tụt hậu, quân đội Mỹ đang cố gắng chuyển từ máy bay trực thăng thời Chiến tranh Lạnh sang trực thăng đời mới chẳng hạn như chiếc Sikorsky S-97 Raider.

Siêu trực thăng đời mới của quân đội Mỹ bây giờ ra sao?

Cẩm Bình | 21/09/2022, 13:12

Để đảm bảo không bị tụt hậu, quân đội Mỹ đang cố gắng chuyển từ máy bay trực thăng thời Chiến tranh Lạnh sang trực thăng đời mới chẳng hạn như chiếc Sikorsky S-97 Raider.

Cuối năm 2010, công ty Sikorsky Aircraft, trực thuộc hãng vũ khí Lockheed Martin, giới thiệu S-97 như giải pháp thay thế cho Bell Kiowa Warrior đã phục vụ hơn 50 năm. Trong vòng 10 năm, mẫu trực thăng đời mới này được thử nghiệm.

Đầu năm 2021, S-97 đã thực hiện nhiều chuyến bay trình diễn. Thử nghiệm dự kiến tiếp tục vào năm 2023 và sản xuất mẫu mới này sẽ bắt đầu vào năm 2024.

trs9700.jpg
Trực thăng S-97 - Ảnh: The Drive

S-97 là trực thăng hạng nhẹ chở được 6 người. Mẫu mới này thực hiện được cả nhiệm vụ trinh sát lẫn nhiệm vụ tấn công, vận tốc di chuyển tối đa đạt hơn 407 km/giờ – vượt ngưỡng giới hạn của trực thăng truyền thống là 300 km/giờ, độ cao hoạt động tối đa hơn 3.000 mét. Chính thiết kế động cơ kết hợp cánh quạt giúp trực thăng nâng cao tốc độ. 

Nhờ dùng hệ thống điều khiển bằng máy tính và tạo ít tiếng ồn nên trực thăng khó bị phát hiện hơn. Tầm hoạt động của S-97 lên đến 600 km và có thể bay liên tục trong hơn 2 tiếng rưỡi đồng hồ.

trs9701.jpg
S-97 có thể bay với vận tốc hơn 400 km/giờ - Ảnh: The Drive

Về vũ khí, S-97 có thể trang bị súng máy 50 Caliber, súng máy cỡ nòng 7,62 mm, rocket 70 mm, tên lửa Hellfire.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
một giờ trước Thị trường và chính sách
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Siêu trực thăng đời mới của quân đội Mỹ bây giờ ra sao?