Nhiều sinh viên Trung Quốc đại lục rời khỏi Hồng Kông vì lo ngại bị tấn công.

Sinh viên đại lục rời Hồng Kông

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 11/11/2019, 10:11

Nhiều sinh viên Trung Quốc đại lục rời khỏi Hồng Kông vì lo ngại bị tấn công.

Vào ngày 8.11 vừa có sinh viên đại học Khoa học - Công nghệ Hồng Kông (HKUST) qua đời. Anh Chu Tử Lạc ngã từ tầng 3 xuống tầng 2 ở bãi xe tòa nhà Thượng Đức lúc cảnh sát dùng hơi cay giải tán đám đông biểu tình gần đó cuối tuần trước. Mọi nỗ lực cứu chữa đều thất bại.

Vụ việc khiến bạo lực nổ ra. Vài đối tượng quá khích quấy rối nơi ở của Chủ tịch HKUST Wei Shyy và đập phá quán cà phê Starbucks, căn tin Maxim cùng chi nhánh Ngân hàng Trung Quốc trong khuôn viên trường. Văn phòng của ông Xu Jiang – giáo sư người đại lục công tác tại khoa Kỹ thuật điện tử máy tính HKUST – cũng chịu tình cảnh tương tự.

Hôm 6.11 (khi Chu Tử Lạc vẫn ởđiều trị tại bệnh viện) trước còn xảy ra chuyện một sinh viên đại lục tên Zheng bị đánh với cáo buộc đẩy ngã một sinh viên người Hồng Kông. Tuy nhiên đoạn phim ghi lại tình cảnh lúc đó lại không cho thấy vậy, Zheng rời đặc khu sang Thẩm Quyến với chấn thương ở đầu.

Hàng loạt diễn biến xấu nêu trên khiến không ít sinh viên HKUST là người đại lục lựa chọn đi (hoặc có ý định đi) “lánh nạn”.

Văn phòng của ông Xu Jiang – giáo sư người đại lục công tác tại khoa Kỹ thuật điện tử máy tính HKUST tan hoang - Ảnh: SCMP

Một sinh viên tên Adam cũng vừa đến Thẩm Quyến. Anh chia sẻ: “Tôi không muốn là đối tượng tiếp theo đắc tội với sinh viên Hồng Kông để rồi bị đánh hay bị buộc phải xin lỗi”.

Một học viên tiến sĩ họ Feng cảm thấy thất vọng vì Chủ tịch Shyy phản ứng rất nhanh chóng trước cái chết của Chu Tử Lạc nhưng lại chẳng lên tiếng về chuyện sinh viên Zheng. Feng đã rời Hồng Kông về Bắc Kinh.

Học viên tiến sĩ khác họ Lý có cùng nỗi bất bình trên. Anh lo lắng hành vi tấn công sinh viên đại lục sẽ lặp lại.

Trong thư gửi đến Chủ tịch Shyy cuối tuần này, nhóm giáo viên HKUST là người đại lục kêu gọi trường thực hiện các biện pháp lập lại trật tự.

Cẩm Bình (theo SCMP)
Bài liên quan
Mỹ tăng thuế đối với 18 tỉ USD hàng Trung Quốc
Đài CNN dẫn lời Nhà Trắng ngày 14.5 thông báo Tổng thống Joe Biden quyết định tăng thuế đối với 18 tỉ USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc – một nỗ lực nhằm ưu tiên ngành sản xuất nội địa đồng thời ngăn chặn đối thủ châu Á phát triển các công nghệ quan trọng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo là tài nguyên vô tận
10 giờ trước Khoa học - công nghệ
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, KH-CN, đổi mới sáng tạo là nguồn tài nguyên vô tận, không gian phát triển vô hạn và có thể xuất phát từ những ý tưởng đơn giản nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sinh viên đại lục rời Hồng Kông