Năm 2016, Việt Nam có 110.100 doanh nghiệp thành lập mới và 26.689 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Đây là số doanh nghiệp tăng cao kỷ lục từ trước đến nay và là lần đầu tiên nước ta có trên 100 nghìn doanh nghiệp thành lập trong một năm.

Số DN thành lập mới năm 2016 tăng kỷ lục

Trí Lâm | 28/12/2016, 12:43

Năm 2016, Việt Nam có 110.100 doanh nghiệp thành lập mới và 26.689 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Đây là số doanh nghiệp tăng cao kỷ lục từ trước đến nay và là lần đầu tiên nước ta có trên 100 nghìn doanh nghiệp thành lập trong một năm.

Theo báo cáo của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 12.2016, số doanh nghiệp được thành lập mới là 8.417 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 93.408 tỉ đồng, giảm 15,1% về số doanh nghiệp và tăng 7,3% về số vốn đăng ký so với tháng 11.2016. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 12 đạt 11,1 tỉ đồng, tăng 26,4% so với tháng trước.

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 12 trên cả nước là 2.129 doanh nghiệp, tăng 2,7% so với tháng 11/2016. Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể là 4.986 doanh nghiệp, giảm 3,9% so với tháng 11/2016.

Tính chung cả năm 2016, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (gia nhập và gia nhập lại thị trường) của cả nước là 136.789 doanh nghiệp. Trong đó có 110.100 doanh nghiệp thành lập mới và 26.689 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động với số vốn đăng ký là 891.094 tỉ đồng, tăng 16,2% về số lượng doanh nghiệp và tăng 48,1% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015.

“Đây là số doanh nghiệp tăng cao kỷ lục từ trước đến nay và là lần đầu tiên nước ta có trên 100 nghìn doanh nghiệp thành lập trong một năm”, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh nêu.

Theo cơ quan này, việc số doanh nghiệp tăng cao kỷ lục đến từ việc Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư ra đời đã cải thiện môi trường kinh doanh, giảm thời gian đăng ký doanh nghiệp còn 3 ngày và trong năm 2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng cho phép đăng ký doanh nghiệp trực tuyến.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông cho rằng, con số doanh nghiệp thành lập mới tăng nhanh là hết sức sống động. Điều này cho thấy môi trường kinh doanh được cải thiện, môi trường đầu tư tiếp tục được mở ra…

Báo cáo này cũng cho thấy, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong năm vừa qua là 2.520.913 tỉ đồng, bao gồm: tổng số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 891.094 tỉ đồng và tổng số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động là 1.629.819 tỉ đồng.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong năm nay đạt 8,1 tỉ đồng, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong năm vừa qua, loại hình doanh nghiệp tư nhân có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm, trong khi đó, sốdoanh nghiệp gia nhập thị trường của loại hình công ty hợp danh là không thay đổi so với cùng kỳ năm 2015, còn các loại hình doanh nghiệp khác đều có sốdoanh nghiệp thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm trước.

Về lĩnh vực, tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới giảm ở 3 ngành nghề so với cùng kỳ năm 2015 đó là: Nghệ thuật, vui chơi và giải trí. Các ngành nghề còn lại đều có số doanh nghiệp thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo cũng nêu, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong năm 2016 là 26.689 doanh nghiệp, tăng 24,1% so với cùng kỳ năm 2015. Đây là số doanh nghiệp đã tạm ngừng kinh doanh trước đây, nay quay trở lại hoạt động. Con số này rất đáng mừng, cho thấy một số lượng tương đối lớn doanh nghiệp đã tìm thấy cơ hội kinh doanh và niềm tin vào thị trường.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong năm 2016 của cả nước là 12.478 doanh nghiệp, tăng 3.011 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm trước (31,8%).

“Có thể thấy, bên cạnh các điều kiện thuận lợi của khung khổ chính sách mới và những cơ hội mở ra trong thời kỳ đất nước hội nhập thì những hạn chế cố hữu chưa được giải quyết triệt để vẫn là rào cản gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong nước”,Cục Quản lý đăng ký kinh doanhnhận định.

Hoàng Lân
Bài liên quan
Trao đổi cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp Trung Quốc và Cà Mau
Sáng 24.4, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị “Gặp gỡ doanh nghiệp Trung Quốc và doanh nghiệp tỉnh Cà Mau”.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 5: Thách thức và triển vọng
Bước vào năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đứng trước những thách thức lớn buộc phải quan tâm, đó là: thuế tối thiểu toàn cầu, thuế môi trường và nguồn năng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Số DN thành lập mới năm 2016 tăng kỷ lục