Tại hội nghị hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018 vào ngày 20.4, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết sẽ tổ chức kỳ thi chung trong ngày 9.6.2017.

Sở GD-ĐT Hà Nội công bố lịch thi chung vào lớp 10 trong ngày 9.6

Hải Yến | 21/04/2017, 05:54

Tại hội nghị hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018 vào ngày 20.4, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết sẽ tổ chức kỳ thi chung trong ngày 9.6.2017.

Toàn Hà Nội dự kiến có gần 83.000 học sinh xét tốt nghiệp THCS nhưng chỉ tiêu tuyển sinh vào hệ THPT là 69.500 học sinh, trong đó,các trường công lập tuyển 56.840 học sinh, các trường ngoài công lập tuyển 12.660 học sinh.

Theo kế hoạch đã được UBND TP.Hà Nội phê duyệt, Sở GD-ĐTHà Nội sẽ tổ chức một kỳ thi chung vào lớp 10 cho tất cả các trường THPT trên địa bàn thành phố, với hai môn thi là Ngữ văn và Toán theo hình thức tự luận. Thời gian tổ chức thi là vàongày 9.6.Đối với học sinh thi vào lớp 10 chuyên, ngoài thi hai môn Ngữ văn và Toán cùng với lớp 10 không chuyên sẽ thi môn chuyên vào hai ngày 10.6 ngày 11.6.

Năm 2017, chỉcó khoảng 70% học sinh Hà Nội có cơ hội được học trong các trường THPT công lập khiến kỳ thi nàytrở nên căng thẳng nhất trong các kỳ thi đối với học sinh.

Các thí sinh thi vào lớp 10 THPT cần chú ý lịch thi để có kế hoạch ôn tập cụ thể

So với lịch thi năm học 2016-2017, lịch thi vào lớp 10 năm nay của TP.Hà Nội muộn hơn 1 ngày. Ông Phạm Văn Đại, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết: Năm nay, do kỳ thi THPT quốc gia sớm hơn mọi năm nên kỳ tuyển sinh vào lớp 10 cũng được tổ chức muộn hơn 1 ngày. Tuy nhiên,điểm thi vào lớp 10 sẽ được công bố sau khi kỳ thi THPT quốc gia kết thúc. Ông Đại cũng yêu cầu các trường THPT chuẩn bị nguồn lực và giáo viên để tham gia công tác coi thi và chấm thi ở kỳ thi tuyển sinh tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi THPT quốc gia sắp tới.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết thêm, đối với việc tuyển sinh đầu cấp ở bậc tiểu học, Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các quận huyện rà soát và chuẩn bị cơ sở vật chất, phòng học để đảm bảo cho tất cả trẻ đến độ tuổi đi học đều được đến trường. Những quận huyện có tốc độ dân số cơ học tăng nhanh như quận Hoàng Mai cần có sự thống kê chính xác và tham mưu với UBND quận về các phương án tuyển sinh phù hợp với tốc độ dân số tăng nhanh. Các trường không được tuyển sinh đầu cấp lớp 1 và lớp 6 bằng hình thức thi tuyển mà chỉ trên phương án xét tuyển.

Dạ Thảo
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
2 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sở GD-ĐT Hà Nội công bố lịch thi chung vào lớp 10 trong ngày 9.6