Trước việc nhiều trường học thông báo tạm dừng sử dụng thịt lợn vì dịch tả lợn châu Phi, Sở GD-ĐT Hà Nội đã nhắc nhở, yêu cầu các trường không 'tẩy chay' thịt lợn trong bữa ăn bán trú hàng ngày của trẻ.

Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu không 'tẩy chay' thịt lợn trong bữa ăn bán trú

Hải Yến | 12/03/2019, 06:08

Trước việc nhiều trường học thông báo tạm dừng sử dụng thịt lợn vì dịch tả lợn châu Phi, Sở GD-ĐT Hà Nội đã nhắc nhở, yêu cầu các trường không 'tẩy chay' thịt lợn trong bữa ăn bán trú hàng ngày của trẻ.

Ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội - cho biết: Thông tin từ các cơ quan chức năng đã khẳng định bệnh dịch tả lợn châu Phi không có khả năng lây sang người, bởi vậy các trường không nên quá lo lắng, tẩy chay sản phẩm thịt lợn an toàn, không bị bệnh dịch và được chế biến hợp vệ sinh.

Để bảo đảm an toàn sức khỏe cho học sinh, Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các nhà trường kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm; bảo đảm nhập thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, bảo đảm chất lượng và thời gian sử dụng. Nhà trường phải tuân thủ các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm; thực hiện nghiêm túc việc ký hợp đồng có thỏa thuận chặt chẽ đối với những cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có giấy phép và có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Quản lý chặt chẽ khẩu phần ăn của học sinh; công khai thực đơn, đơn giá hằng ngày; chú trọng cải tiến các bữa ăn và phối hợp món ăn trong ngày cho hợp lý, bảo đảm dinh dưỡng theo từng độ tuổi.

Bên cạnh đấy, ông Trần Ngọc Tụ - Chi cục trưởng Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội cung cấp thông tin: Nếu 'tẩy chay' hoàn toàn thịt lợn sẽ gây ảnh hưởng lớn đến nền chăn nuôi ở Việt Nam. Về nguyên tắc, tất cả các loại thịt gia súc, gia cầm, thủy hải sản mắc bệnh đều phải tiêu hủy để tránh gây bệnh. Để bảo đảm an toàn, người tiêu dùng nên mua các sản phẩm được chế biến từ thịt lợn có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đặc biệt là phải nấu chín kỹ thịt trước khi dùng.

Trước đó, theo một số phương tiện truyền thông thì một số trường đã ra thông báo tới phụ huynh sẽ thay thế thịt lợn bằng các thực phẩm khác trước dịch tả lợn Châu Phi. Thậm chí nhiều trường yêu cầu các phụ huynh đóng thêm tiền ăn bán trú cho trẻ vì thực phẩm thay thế thịt lợn như: Thịt bò, ngao, chim câu, cá, tôm... đều có giá thành cao hơn thịt lợn rất nhiều. Điều này khiến nhiều hộ dân kinh doanh thịt lợn sạch trên địa bàn Hà Nội không khỏi lúng túng vì đa số các phụ huynh đều không an tâm khi cho con cái họ tiếp tục sử dụng thịt lợn trước nạn tả lợn đang hoành hành.

Dạ Thảo
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
4 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu không 'tẩy chay' thịt lợn trong bữa ăn bán trú