Tự vệ và chém chết tên trộm giết chồng mình, chị Nguyễn Thúy Hằng liệu có bị phạt tù?

Dùng dao chém chết tên trộm giết chồng ở Long An, vợ có bị ngồi tù?

Hồng Quân | 11/03/2019, 18:50

Tự vệ và chém chết tên trộm giết chồng mình, chị Nguyễn Thúy Hằng liệu có bị phạt tù?

Xem thêm:Vợ đánh ghen kinh hoàng khi thấy chồng và bồ không mặc quần trong phòng trọ

Gọi chồng về thăm con, vợ bị bồ nhờ người đến nhà ném gạch nhập viện ở Lào Cai

Clip thanh niên ngồi hút thuốc sau khi rơi từ vách núi cao vài chục mét ở Vũng Tàu

Gia thế của nam sinh lớp 10 ở cùng phòng khách sạn với cô giáo ở La Gi

Ngày 11.3, tin từ UBND xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc, Long An cho biết các lực lượng chức năng và công an đang khám nghiệm hiện trường vụ án mạng xảy ra rạng sáng cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu từ lời khai của chị Nguyễn Thúy Hằng (vợ nạn nhân Võ Tấn Hội) vớicông an, khoảng 0 giờ 30 ngày 11.3, nghi phạm Nguyễn Thành Trung (31 tuổi, ngụ ấp Thuận Bắc, xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc) cầm hung khí đột nhập từ cửa sau vào nhà anh Hội (ngụ cùng ấp) để tìm cách trộmtài sản.

Nghe có tiếng động khi đang ngủ, anh Hội giật mình ngồi dậy, mở đèn bước xuống kiểm tra thì bị Trung dùng dao đâm nhiều nhát nên ngã xuống nền gạch tử vong.

Bị lộ, Trung tiếp tục dùng hung khí khống chế chị Hằng và yêu cầu chỉ chỗ cất giấu tài sản. Quá hoảng sợ, chị Hằng bất ngờ xômạnh vào người Trung, chạy xuống dưới nhà, thoát ra cửa và kêu cứu. Trung lập tức đuổi theo, vung dao chém trúng lưng chị Hằng.

Bị thương nhưng chị Hằng vẫn chụp được con dao trên bàn quay ngược lại chém thật mạnh trúng vùng đầu Trung làm hắn té xuống gạch bất động và chết sau đó. Chị Hằng chạy được ra cửa kêu cứu rồi bất tỉnh. Nghe kêu cứu, bà con hàng xóm chạy sang đưa chị Hằng đi cấp cứu. Hiện sức khỏe chị Hằng đã ổn định.

Nhận được tin báo của người dân, công an huyện Cần Giuộc đã có mặt tại hiện trường. Do đây là vụ án nghiêm trọng nên họ chuyển hồ sơ về công an tỉnh để phối hợp thực hiện, đồng thời đưa hai thi thể về Trung tâm Y tế huyện để làm thủ tục khám nghiệm pháp y.

Chị Hằng dùng dao chém làm chếtTrung chỉ là lời khai ban đầu.Cơ quan cảnh sát điều trađangxem xét từng chứng cứ, lời khai xem trường hợp này có phải là phòng vệ chính đáng hay không, sau đó quyết định cókhởi tố vụ án không?

Nơi xảy ra vụ án vợ chém chết tên trộm giết chồng.

Nếu diễn biến vụ việc đúng như trên,nhiều người quan tâm chị Nguyễn Thúy Hằng có bị phạt tù vì tự vệ vô tình chém chết người?

Theo công ty luật ở Hà Nội, nếukhởi tố vụ án, chị Nguyễn Thúy Hằng có thể bị cấu thành tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng được quy định tại Điều 126Bộ luật hình sự năm 2015:

1. Người nào giết người trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc trong trường hợp vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tộithì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

2. Phạm tội đối với 2 người trở lênthì bị phạt tù từ 2 năm đến 5 năm”.

Về bồi thường thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm được quy định tại Điều 591 Bộ luật Dân sự năm 2015. Cụ thể:

“1. Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm bao gồm:

a) Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm theo quy định tại Điều 590 của Bộ luật này;

b) Chi phí hợp lý cho việc mai táng;

c) Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng;

d) Thiệt hại khác do luật quy định.

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp tính mạng của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại, nếu không có những người này thì người mà người bị thiệt hại đã trực tiếp nuôi dưỡng, người đã trực tiếp nuôi dưỡng người bị thiệt hại được hưởng khoản tiền này. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm không quá một trăm lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định”.

Do chỉ làm chết một người nên chị Hằng có thể phải chịu hình phạt cải tạo không giam giữ đến 2 nămhoặc phạt tù từ 3 tháng đến 5 năm.Tất nhiên, Hội đồng xét xử có thể xem xét tình tiết để giảm nhẹ trách nhiệm hình sựcho chị Hằng, cụ thể làcho hưởng án treo.

Trong khi đó,theo Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh), việc sử dụng hung khí của người vợ chống trả lại đối tượng đang truy sát mình là cần thiết và tương xứng để bảo vệ tính mạng của bản thân.Hành vi của người vợ dùng dao chémhung thủ gây tử vong trong hoàn cảnh này thuộc trường hợp phòng vệ chính đáng nên không cấu thành tội phạm là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

Hướng dẫn của TAND Tối cao đã quy định: “Nếu hành vi trái pháp luật của nạn nhân trực tiếp xâm phạm tính mạng, sức khỏe hoặc lợi ích hợp pháp của người phạm tội hoặc người thân thích của người phạm tội hoặc của xã hội, đã cấu thành tội phạm thì hành vi chống trả lại gây chết người có thể được xem là trường hợp phòng vệ chính đáng”.

Thành viên nhóm Phượt Bất Chấp chạy nhanh tông gãy chân bé gái ở Ninh Bình. Xem chi tiết tại đây.

Xem thêm:Tìm trả lại iPhone XS Max cho khách bỏ quên trên taxi, tài xế bị nghi lấy trộm

Mẹ ăn chay và đi chùa vì phá thai, con trai bắt bạn gái phá thai rồi cưới tình cũ

Clip người dân la hét, cản xe tải cán cô gái dừng đèn đỏ ở Khánh Hòa

Bóc phốt mỹ nữ Long An quan hệ với bạn thân vẫn nói yêu bạn trai rất nhiều!

Harriet Sugarcookie: Diễn viên phim khiêu dâm gốc Hà Nội thành chuyên gia tư vấn tình dục

Vợ ngoại tình với bạn thân ngày 8.3, chồng trả giỏ hoa hồng khiến chủ tiệm nổi điên

Nhân Hoàng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Dùng dao chém chết tên trộm giết chồng ở Long An, vợ có bị ngồi tù?