Tình hình phòng chống dịch COVID-19 đã diễn biến theo chiều hướng giảm, các doanh nghiệp đã bắt đầu đi vào hoạt động sau khi TP.HCM thực hiện mở cửa dần nền kinh tế.

Sở Y tế TP.HCM: Sau 2 tuần “mở cửa”, dịch COVID-19 đã giảm hẳn

Hồ Quang | 13/10/2021, 13:55

Tình hình phòng chống dịch COVID-19 đã diễn biến theo chiều hướng giảm, các doanh nghiệp đã bắt đầu đi vào hoạt động sau khi TP.HCM thực hiện mở cửa dần nền kinh tế.

Chỉ thị 18 của UBND TP.HCM về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1.10.2021. Như vậy đến nay đã 2 tuần, TP thực hiện mở cửa dần nền kinh tế theo Chỉ thị 18.

Điều mà nhiều người dân TP mong mỏi là mau chóng mở cửa toàn diện nền kinh tế để có thể trở lại cuộc sống bình thường đúng nghĩa. Tất nhiên, để làm được việc ấy, điều kiện tiên quyết là phải kiểm soát tốt dịch COVID-19.

so-y-te-tphcm-sau-2-tuan-mo-cua-dich-covid-19-chuyen-ien-tich-cuc-hinh-anh(1).png
Bệnh nhân mắc COVID-19 nặng giảm dần trong 2 tuần qua - Ảnh: PV 

Theo đánh giá của Sở Y tế TP.HCM, tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19 sau 2 tuần TP thực hiện Chỉ thị 18 tiếp tục chuyển biến theo chiều hướng tích cực.

Theo đó, số ca mắc mới và số ca thu dung điều trị mỗi ngày giảm ở tất cả các tầng, số ca bệnh nặng và số ca tử vong tiếp tục giảm qua nhiều ngày liên tiếp.

Cụ thể, nếu như ngày 1.10, số ca mắc COVID-19 là 3.670 ca thì đến ngày 12.10 chỉ còn 1.018 ca. Đây là số ca mắc COVID-19 thấp nhất ở TP.HCM trong vòng hơn 2 tháng qua.

Số ca mắc COVID-19 trong những ngày TP chuyển sang trạng thái “bình thường mới” giảm dần từng ngày, có thời điểm dừng, rồi lại giảm xuống. Điều này cho thấy mầm bệnh COVID-19 trong cộng đồng đã giảm, không có cơ hội tăng thêm.

Trong khi đó, số ca mắc COVID-19 nhập viện giảm dần đều trong 2 tuần qua. Ở ngày đầu thực hiện “mở cửa” nền kinh tế, TP có 2.046 ca nhập viện, đến ngày 2.10 giảm xuống còn 1.880 ca, ngày 3.10: 1.631 ca, ngày 4.10: 1.449 ca, ngày 5.10: 1.454 ca…, đến ngày 12.10 chỉ còn 886 ca nhập viện. Trong 2 tuần thực hiện Chỉ thị 18, số ca xuất viện luôn cao hơn nhiều so với số ca nhập viện, có những ngày số ca xuất viện cao gấp đôi so với số ca nhập viện, nhất là ngày 3.10, số ca xuất viện cao gần gấp 3 lần số ca nhập viện (4.069/1.631).

Đặc biệt, số bệnh nhân COVID-19 nặng cần thở oxy và thở máy tại cơ sở sơ điều trị giảm liên tục trong 2 tuần thực hiện Chỉ thị 18 vừa qua. Nếu như ở ngày 1.10 số ca nặng cần thở máy và thở oxy là 5.290 ca, đến ngày 2.10 xuống còn 5.185 ca, ngày 3.10: 4.843 ca, ngày 4.10: 4.741…, đến ngày 12.10 chỉ còn 3.162 ca.

Riêng số ca tử vong giảm mạnh xuống còn 2 con số, trong ngày 12.10 chỉ còn 64 ca. Đây cũng là số ca mắc COVID-19 tử vong thấp nhất trong nhiều tháng qua tại TP.HCM.

Như vậy, thực tế cho thấy trong 2 tuần TP chuyển sang trạng thái “bình thường mới”, tình hình dịch bệnh COVID-19 đã kiểm kiểm soát tốt, và đi xuống một cách căn cơ. Đây là bước đệm rất quan trọng để TP tiến tới mở cửa nền kinh tế hoàn toàn.

Tuy nhiên, Sở Y tế TP cũng lưu ý để những tín hiệu tốt về kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn ra trong thời gian tới, mỗi người dân TP cần tiếp tục tuân thủ nghiêm nguyên tắc 5K (đeo khẩu trang, thực hiện khử khuẩn, giữ khoảng cách, không tập trung đông người, khai báo y tế) và nhanh chóng đi tiêm vắc xin đủ 2 mũi theo quy định.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sở Y tế TP.HCM: Sau 2 tuần “mở cửa”, dịch COVID-19 đã giảm hẳn