Soạn giả Bạch Mai qua đời không phải do COVID-19, đó là thông tin do gia đình nghệ sĩ Bạch Mai xác nhận trưa nay, 26.8.

Soạn giả Bạch Mai không phải qua đời vì COVID-19

Tiểu Vũ | 26/08/2021, 20:09

Soạn giả Bạch Mai qua đời không phải do COVID-19, đó là thông tin do gia đình nghệ sĩ Bạch Mai xác nhận trưa nay, 26.8.

Sáng 26.8, hàng loạt tờ báo trong nước đưa tin nghệ sĩ soạn giả Bạch Mai qua đời vì COVID-19. Thông tin này được cho là do gia đình nghệ sĩ Bạch Mai cung cấp cho báo chí.

Tuy nhiên theo tin mới nhất mà phóng viên Một Thế Giới có được thì bà qua đời do một số bệnh lý khác chứ không phải vì COVID-19 Thông tin này được nghệ sĩ Bình Tinh - con gái soạn giả Bạch Mai xác nhận. 

Theo chia sẻ của nghệ sĩ Bình Tinh, cách đây 1 tháng nghệ sĩ Bạch Mai đã dương tính với COVID-19, bà được đưa đến chữa trị tại bệnh viện An Bình (Q.5, TP.HCM). Bà mất  lúc 23 giờ 5 phút ngày 25.8 tại bệnh viện này, hưởng thọ 73 tuổi.

Theo kết luận của các bác sĩ tại bệnh viện An Bình, nơi nghệ sĩ Bạch Mai nằm điều trị, bà qua đời do tuổi già mang nhiều bệnh nền như đột quỵ, tiểu đường, suy hô hấp chứ không phải do COVID-19. 

240532869_3183411635260561_4570106169110949516_n.jpg
Nghệ sĩ Bình Tinh ôm di ảnh của mẹ - Ảnh: Song Minh 

Sau khi nghệ sĩ Bạch Mai qua đời, được sự giúp đỡ của nghệ sĩ Việt Hương, tang lễ của bà được tổ chức đơn giản ngay tại bệnh viện vào buổi sáng với sự có mặt của một số ít người thân trong gia đình và livestream để các nghệ sĩ Ngọc Huyền, Phương Hồng Thủy, Hữu Quốc, Kim Tử Long, Thoại Mỹ… cùng niệm Phật và cầu nguyện cho nghệ sĩ quá cố.  

240624519_3183411798593878_2042933087178740089_n.jpg
Hiện di ảnh và tro cốt của bà đã được về nhà riêng ở TP.HCM để thờ tự nhang khói  - Ảnh: Song  Minh 

Sau đó, nghệ sĩ Việt Hương cùng chú Tám Sang - thuộc Hội Mai táng từ thiện 0 đồng của nghệ sĩ Việt Hương - đã đưa thi hài của nghệ sĩ Bạch Mai đi hỏa thiêu tại Bình Hưng Hòa. Mọi thủ tục tang lễ cho nghệ sĩ Bạch Mai đều do nghệ sĩ Việt Hương đảm trách lo liệu.

Trong thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát mạnh tại TP.HCM, đại gia tộc cải lương tuồng cổ Huỳnh Long đã mất đi 3 người trong vòng 1 tháng: nghệ sĩ Bạch Mai, nghệ sĩ phục trang Kim Phượng và nhạc sĩ Thanh Châu. 

Bài liên quan
Nghệ sĩ Kim Phương bật khóc nghe con trai hát về người chồng đã mất
Tống Hạo Nhiên, có cha là nghệ sĩ Đặng Vinh Quang đã mất cách đây nhiều năm. Trong đêm thi, anh tái hiện ký ức đau buồn nhất cuộc đời mình cùng cha qua bài hát Cha yêu (nhạc sĩ Quốc Vượng) cùng với phần phụ diễn của các nghệ sĩ Tiết Duy Hòa, Tô Thiên Kiều, Quốc Dương. Tiết mục gây được nhiều cảm xúc của giám khảo, khán giả và giành được giải thưởng nhất tuần 3 của Sao Nối Ngôi.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Soạn giả Bạch Mai không phải qua đời vì COVID-19