Sáng 18.7, ngày cuối cùng trước khi áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, cảnh chen chúc mua hàng hóa ở chợ trung tâm TP.Sóc Trăng đã được cải thiện.

Sóc Trăng: Các khu chợ trung tâm thành phố đã hạ 'nhiệt' trước ngày giãn cách xã hội

Vũ Phong | 18/07/2021, 11:42

Sáng 18.7, ngày cuối cùng trước khi áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, cảnh chen chúc mua hàng hóa ở chợ trung tâm TP.Sóc Trăng đã được cải thiện.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, lực lượng chức năng đã tổ chức chốt chặn trên tất cả các tuyến đường vào chợ, phân luồng cụ thể, vào một đường, ra bằng đường khác. Do đó dù lượng người đi mua hàng đông nhưng không xảy ra ùn tắc như chiều hôm qua, đường vào chợ trung tâm thông thoáng hơn. Đồng thời, những người vào chợ đều được đo thân nhiệt, đeo khẩu trang đầy đủ.

st.jpg
Các con đường dẫn vào chợ đã giảm người qua lại - Ảnh: Vũ Phong

Ông Nguyễn Văn Quận, Bí thư - Chủ tịch UBND TP.Sóc Trăng cho biết: “Từ 4 giờ sáng nay, các lực lượng của thành phố đã ra quân, có mặt tại các vị trí, các tuyến đường, vừa tăng cường phòng chống dịch vừa hướng dẫ, điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn ứ. Đồng thời tuyên truyền, vận động bà con chung sức với chính quyền trong phòng chống dịch COVID-19”.

st2.jpg
Hình ảnh chợ Sóc Trăng vào hôm qua - ngày 17.7 - Ảnh: Vũ Phong

Ông Quận dự đoán: “Trưa nay, có thể người dân ở huyện đổ về mua hàng hóa về bán lại rất đông nên chúng tôi tổ chức kiểm soát từ xa, không để ùn ứ, không để xảy ra tình trạng găm hàng, nâng giá”.

Theo ghi nhận từ người đi mua hàng, giá cả các mặt hàng hôm qua và hôm nay có tăng so với ngày thường từ 15.000 - 30.000 đồng/kg hoặc hơn chút ít tùy loại. Nhưng bà con vẫn mua với tâm lý: “Ngày hôm nay là ngày 30, ngày cuối mà", bà Nguyễn Thị Mai ở P.3, TP.Sóc Trăng) nói vui.

Một số hình ảnh tại các khu chợ trung tâm sáng nay:

st-1.jpg
img_20210718_090300.jpg
img_20210718_090246.jpg
img_20210718_090239.jpg
img_20210718_090233.jpg
img_20210718_090229.jpg
Bài liên quan
Thi hành kỷ luật 2 nguyên Chủ tịch An Giang, Sóc Trăng
Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Vương Bình Thạnh, kỷ luật khiển trách ông Trần Văn Chuyện.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sóc Trăng: Các khu chợ trung tâm thành phố đã hạ 'nhiệt' trước ngày giãn cách xã hội