Tây Ban Nha đã bắt giữ trở lại 2 tù nhân hôm 5.12, về tội tuyên truyền cho khủng bố IS và lực lượng Daesh. Cả hai người đàn ông trước đó được thả tự do khi bị giam cầm vì những vi phạm thông thường, nhưng nhanh chóng bị bắt trở lại do cố tình truyền bá chủ nghĩa khủng bố tại địa phương. 

‘Sóng IS’ lan đến Tây Ban Nha

Một Thế Giới | 09/12/2015, 11:24

Tây Ban Nha đã bắt giữ trở lại 2 tù nhân hôm 5.12, về tội tuyên truyền cho khủng bố IS và lực lượng Daesh. Cả hai người đàn ông trước đó được thả tự do khi bị giam cầm vì những vi phạm thông thường, nhưng nhanh chóng bị bắt trở lại do cố tình truyền bá chủ nghĩa khủng bố tại địa phương. 

Theo các quan chức địa phương, hai người bị bắt giữ bao gồm một thanh niên 24 tuổi, quốc tịch Ma Rốc và người còn lại là công dân Tây Ban Nha, 32 tuổi. Cả hai bị buộc tội tuyên truyền và phát tán các tài liệu tuyển dụng chiến binh của Nhà nước Hồi giáo IS, trong đó có video về những vụ hành quyết tù binh. Một trong hai người đàn ông đã đăng tải đoạn video quay lại cảnh đốt hộ chiếu của mình và tuyên thệ trung thành với IS, tương tự như các tay súng đã làm ở Iraq và Syria.

Tù nhân thường có xu hướng cực đoan hóa trong thời gian bị giam cầm, đặc biệt là những tù nhân tin vào các lãnh đạo Hồi giáo. Do đó, Pháp đã cố gắng chống lại mối đe dọa này bằng cách huy động các nhà lãnh đạo Hồi giáo tích cực, đến giảng đạo trong một số nhà tù. Tuy nhiên, vấn đề kinh phí khiến kế hoạch không thể duy trì trong thời gian dài.  

Mohamamed Chirani, người đứng đầu Tổ chức cộng đồng ở Paris, nói với báo Newsweek vào ngày 7.12 rằng: “Nhà tù là vùng đất sinh ra các phần tử cực đoan”.

Tây Ban Nha đã tăng cường nỗ lực chống khủng bố sau khi một loạt các vụ tấn công làm rung chuyển nước láng giềng Pháp hôm 13.11, khiến 130 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Quốc gia Nam Âu cũng không còn xa lạ với chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan, khi vào năm 2004, vụ tấn công được thực hiện bởi al Qaeda tại nhà ga tàu điện ngầm Madrid khiến 191 người thiệt mạng.

Chính quyền Tây Ban Nha đã bắt giữ hơn 100 người bị nghi ngờ tham gia lực lượng khủng bố kể từ tháng 1.2015. Ngoài ra, giới chức an ninh nước này cũng tiến hành giám sát một số phần tử có dấu hiệu ủng hộ Nhà nước Hồi giáo và hoạt động khủng bố tại các nước.

Chỉ vài ngày sau khi xảy ra cuộc tấn công khủng bố ở Paris , chính quyền Tây Ban Nha công bố trong ngày 18.11 rằng, cơ quan an ninh đã điều tra 301 cá nhân được cho là có mối quan hệ với các nhóm khủng bố Hồi giáo, hãng tin El Pais cho biết. Số vụ bắt giữ liên quan đến khủng bố tăng gấp 4 lần so với năm 2013, với 45% nghi phạm là công dân Tây Ban Nha.

Hàn Giang (theo Ibtimes)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng phát lệnh khởi công mở rộng nhà ga T2 sân bay Nội Bài
Thủ tướng nêu rõ, việc mở rộng nhà ga T2 để bảo đảm đáp ứng kịp thời tình trạng quá tải cảng hàng không quốc tế Nội Bài là rất cần thiết, không thể chậm trễ.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
‘Sóng IS’ lan đến Tây Ban Nha