Các chuyên gia y tế Ấn Độ phát hiện mối liên hệ giữa biến thể vi rút COVID-19 Delta phát hiện lần đầu tại nước này với suy giảm thính lực, rối loạn dạ dày nghiêm trọng, đông máu dẫn đến hoại thư cùng hàng loạt tình trạng khác.

Sự nguy hiểm của biến thể vi rút COVID-19 Delta

Cẩm Bình | 08/06/2021, 14:51

Các chuyên gia y tế Ấn Độ phát hiện mối liên hệ giữa biến thể vi rút COVID-19 Delta phát hiện lần đầu tại nước này với suy giảm thính lực, rối loạn dạ dày nghiêm trọng, đông máu dẫn đến hoại thư cùng hàng loạt tình trạng khác.

Có tên khoa học B16172, Delta là biến thể lây lan mạnh nhất tính đến nay, làm tăng số ca nhiễm tại nhiều quốc gia và khiến vắc xin giảm tác dụng. Tìm hiểu rõ về chúng là nhiệm vụ cấp thiết đặt ra cho giới khoa học.

Đội ngũ chuyên gia Anh và Scotland xác định Delta làm tăng nguy cơ nhập viện của bệnh nhân COVID-19. Các bác sĩ Ấn Độ chỉ ra rằng biến thể dường như còn gây nhiều tình trạng nguy hiểm.

rk_covid-variant-india_080621.jpg
Biến thể Delta đã được ghi nhận ở hơn 60 quốc gia - Ảnh: Straits Times

Bác sĩ Abdul Ghafur thuộc bệnh viện Apollo (thành phố Chenai) ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 bị tiêu chảy ở đợt bùng phát hiện tại nhiều hơn làn sóng dịch bệnh đầu tiên. Ông nhận xét: “Chúng tôi nghĩ đã hiểu rõ về kẻ thù, nhưng chúng đã thay đổi. Vi rút thật khó đoán”.

Theo 6 bác sĩ Ấn Độ điều trị cho bệnh nhân COVID-19 khác, đau dạ dày, buồn nôn, nôn mửa, chán ăn, giảm thính lực, đau khớp là loạt tình trạng mà người bệnh hiện tại phải chịu đựng. Một nhóm nghiên cứu thuộc đại học New South Wales (Úc) tìm thấy rất ít bằng chứng cho thấy biến thể Beta (phát hiện ở Nam Phi) và Gama (phát hiện ở Brazil) có thể gây ra những tình trạng trên.

online_210602_new-who-labels_covid-19_variants.jpg
Delta thuộc nhóm biến thể gây quan ngại - Ảnh: Straits Times

Bác sĩ Ganesh Manudhane tại thành phố Mumbai trong 2 tháng qua điều trị cho 8 trường hợp bị biến chứng hình thành cục máu đông nhỏ – có thể nghiêm trọng đến mức gây hoại thư (mô hoại tử có nhiễm trùng). Có 2 ca phải cắt đi ngón tay hoặc bàn chân.

Ông thấy sốc khi phát hiện đông máu xảy ra ở bệnh nhân thuộc độ tuổi khác nhau, chẳng có tiền sử gặp vấn đề liên quan đến đông máu. Nghi ngờ “thủ phạm” là biến thể Delta, bác sĩ Manudhane đang tiến hành thu thập dữ liệu nhằm tìm hiểu xem nhóm đối tượng nào dễ gặp phải biến chứng này.

Bác sĩ Hetal Marfatia thuộc bệnh viên King Edward Memorial (Mumbai) cũng cho biết một số bệnh nhân COVID-19 bị mất thính giác, sưng tấy quanh cổ và viêm amidan nặng. Bà nhận xét: “Ở đợt dịch hiện tại, mỗi người lại gặp tình trạng khác nhau”.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghệ thông tin là ngành luôn ‘khát nhân lực’
2 giờ trước Khoa học - công nghệ
Ngày 28.3, Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) cùng Trung tâm Hỗ trợ và tư vấn chuyển đổi số TP.HCM (DXCenter) đã tổ chức hội thảo chia sẻ về xu hướng ngành công nghệ thông tin và cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sự nguy hiểm của biến thể vi rút COVID-19 Delta