Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh: Thế giới hoàn toàn kỳ vọng rằng chính phủ Trung Quốc sẽ tôn trọng hiệp ước có tính chất ràng buộc được thực hiện với người Anh và đăng ký với Liên Hợp Quốc, nơi Trung Quốc cam kết bảo vệ tự do, hệ thống pháp lý và lối sống dân chủ của người Hồng Kông

Tại diễn đàn LHQ, Tổng thống Mỹ yêu cầu Trung Quốc hành xử có trách nhiệm ở Hồng Kông

Anh Tú | 25/09/2019, 11:37

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh: Thế giới hoàn toàn kỳ vọng rằng chính phủ Trung Quốc sẽ tôn trọng hiệp ước có tính chất ràng buộc được thực hiện với người Anh và đăng ký với Liên Hợp Quốc, nơi Trung Quốc cam kết bảo vệ tự do, hệ thống pháp lý và lối sống dân chủ của người Hồng Kông

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đưa ra những bình luận mạnh mẽ nhất để bảo vệ Hồng Kông khi nói với Trung Quốc rằng họ phải tôn trọng nền dân chủ và tuân thủ thỏa thuận trao quyền tự trị của đặc khu này.

Ông Trump đã đưa ra nhận xét trên trong buổi xuất hiện tại Liên Hợp Quốc vào ngày24.9 (theo giờ Mỹ). Theo trang Vox, trong nhiều tháng qua, ông Trump đã không có bất kỳ động thái nào có tính chất ủng hộ cho những người biểu tình tại đặc khu Hồng Kông. Nhưng giờ ông ấy đã thách thức Bắc Kinh trong quá trình này.

“Thế giới hoàn toàn kỳ vọng rằng chính phủ Trung Quốc sẽ tôn trọng hiệp ước có tính chất ràng buộc được thực hiện với người Anh và đăng ký với Liên Hợp Quốc, nơi Trung Quốc cam kết bảo vệ tự do, hệ thống pháp lý và lối sống dân chủ của người Hồng Kông”, ông Trump phát biểu trước khán phòng có đầy đủ quan chức các nước tập trung tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York. “Cách thức Trung Quốc chọn cách xử lý tình huống này sẽ nói lên rất nhiều về vai trò của họ đối với thế giới trong tương lai. Tất cả chúng ta đều tin tưởng vào Chủ tịch Tập là một nhà lãnh đạo vĩ đại”.

Các bình luận được đưa ra trong phần phát biểu dài của ông Trump về Trung Quốc, trong đó ông cáo buộc nước này “ăn cắp việc làm và sở hữu trí tuệ của Mỹ “và từ chối ký một thỏa thuận thương mại được Mỹ theo đuổi lâu dài. Do đó, Vox cho rằng không có gì ngạc nhiên khi ông Trump nhảy vào vấn đề Hồng Kông để làm khó Bắc Kinh.

Còn trong các lần trước đây ông Trump chỉ nói rằng ông hy vọng Trung Quốc sẽ đối phó với các cuộc biểu tình ở thành phố đặc khu một cách nhân văn và không có từ ngữ nào ủng hộ người biểu tình tại đó. Cùng lắm thì ông chỉ cảnh báo rằng cách hành xử của Trung Quốc ở Hồng Kông sẽ ảnh hưởng tớiđàm phán Mỹ - Trung mà thôi. Thậm chí, ông Trump còn từng khẳng định không muốn nhúng tay vào vấn đề Hồng Kông khi khẳng định trên twitter: đó là chuyện của người Trung Quốc và Trung Quốc phải tự giải quyết.

So sánh thái độ của ông Trump để thấy những bình luận mới của ông có thể đào sâu ngăn cách trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc cũng như có thể làm nóng hơn tình hình ở Hồng Kông trong lúc chưa đến 1 tuần nữa là Quốc khánh lần thứ 70 của Trung Quốc.

Phát biểu của Tổng thống Mỹ tại Liên Hợp Quốc đã thể hiện thái độ của người đứng đầu nhánh hành pháp Mỹ về chuyện tại Hồng Kông một cách công khai. Trước đó, nhánh lập pháp cũng có thái độ khá rõ ràng trong chuyện này. Dự kiến trong tuần này, Quốc hội Mỹ sẽ bỏ phiếu về Dự luật Dân chủ và nhân quyền Hồng Kông năm 2019.

Anh Tú
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tại diễn đàn LHQ, Tổng thống Mỹ yêu cầu Trung Quốc hành xử có trách nhiệm ở Hồng Kông