Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 24.9 cho biết nước này không góp mặt trong cuộc thao diễn hải quân tại Nhật Bản tháng tới vì không được mời.

Nhật Bản không mời Hàn Quốc tham gia thao diễn hải quân

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 24/09/2019, 17:31

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 24.9 cho biết nước này không góp mặt trong cuộc thao diễn hải quân tại Nhật Bản tháng tới vì không được mời.

“Chắc chắn rằng chúng tôi không tham gia. Chẳng hề có lời mời nào cả”, theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Choi Hyun-soo.

Thao diễn hải quân dự kiến diễn ra vào ngày 14.10, trên vịnh Sagami phía tây nam Tokyo. Đơn vị tổ chức là lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Trang The Japan Times dẫn nguồn tin chính quyền tiết lộ sự kiện sẽ quy tụ tàu chiến Mỹ, Anh và Trung Quốc.

Trong lần thao diễn năm 2015, tàu chiến Hàn Quốc có tham gia cùng lực lượng Mỹ, Úc, Pháp, Ấn Độ.

Sự vắng mặt của Hàn Quốc là dấu hiệu mới nhất cho mối quan hệ song phương vẫn đang căng thẳng giữa hai quốc gia Đông Bắc Á cùng là đồng minh Mỹ.

Căng thẳng Nhật - Hàn bùng nổ từ khi chính quyền Tokyo đầu tháng này thông báo hạn chế xuất 3 loại hóa chất dùng cho sản xuất hàng công nghệ với lý do nước láng giềng kiểm soát xuất khẩu không nghiêm ngặt.

Nhiều người lại nhận định đây là động thái đáp trả việc Tòa tối cao Hàn Quốc yêu cầu Nippon Steel & Sumitomo Metal (NSSM) cùng Mitsubishi phải bồi thường cho nạn nhân bị cưỡng ép lao động trong các nhà máy trong Thế chiến thứ 2.

Nhiều công ty công nghệ Hàn đối mặt nguy cơ sản xuất gặp khó khăn, còn doanh nghiệp Nhật gặp phải phong trào tẩy chay hàng hóa từ người tiêu dùng Hàn. Mới đây nhất, chính quyền Seoul đưa vấn đề hạn chế xuất khẩu lên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Căng thẳng lan sang cả hợp tác quân sự. Giới chức Seoul vào tháng 8 rút khỏi Thỏa thuận An ninh thông tin quân sự (GSOMIA) - văn bản tạo điều kiện cho hoạt động thu thập tin tình báo ba bên Mỹ - Nhật - Hàn, đóng vai trò quan trọng trong đối phó mối đe dọa tên lửa cùng hạt nhân Triều Tiên.

Hai Ngoại trưởng Nhật - Hàn có kế hoạch gặp nhau bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York tuần này. Tuy nhiên khả năng đạt bước đột phá trong cứu vãn quan hệ là không cao.

Cẩm Bình (theo Reuters, The Japan Times)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
5 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhật Bản không mời Hàn Quốc tham gia thao diễn hải quân