Giới chức Afghanistan cho biết, phiến quân Taliban đã phát động hàng loạt các cuộc tấn công vào các trạm kiểm soát an ninh ở 4 tỉnh Afghanistan vào đầu hôm 10.1, sát hại 32 người trong đó có nhân viên an ninh và lực lượng dân quân thân chính phủ.

Taliban lại tấn công, sát hại hơn 30 nhân viên an ninh và dân quân Afghanistan

Hoàng Vũ | 11/01/2019, 06:07

Giới chức Afghanistan cho biết, phiến quân Taliban đã phát động hàng loạt các cuộc tấn công vào các trạm kiểm soát an ninh ở 4 tỉnh Afghanistan vào đầu hôm 10.1, sát hại 32 người trong đó có nhân viên an ninh và lực lượng dân quân thân chính phủ.

Theo Reuters, các vụ tấn công củaTaliban đã liên tục nổ ra trong thời gian gần đây ở các tỉnh phía bắc Kunduz, Baghlan, Takhar và phía tây Badghis (Afghanistan). Taliban gây ra tổn thất nặng nề cho lực lượng chính phủ Afghanistan, tuy nhiên quân đội Mỹvà các đồng minh cũng đã tiêu diệt các chỉ huy chủ chốt của Taliban bằng nhiều cuộc không kích.

Ahmad Fahim Qarluq, người đứng đầu quận Qala-e-Zal ở Kunduz (Afghanistan) cho hay, một lượng lớn phiến quân Taliban đã bất ngờ tấn công các trạm kiểm soát an ninh vào rạng sáng ngày 10.1, sát hại 10 binh sĩ, cảnh sát và làm 11 người bị thương. Cũng theo ông Qarluq, 25 chiến binh Taliban đã bị tiêu diệt.

Tại các tỉnh lân cận Baghlan và Takhar, Taliban đã làm chết16 thành viên của lực lượng dân quân thân chính phủ trong các cuộc tấn công vào các tiền đồn quân sự. Còn ở phía tây tỉnh Badghis, phát ngôn viên của thống đốc, ông Jamshid Shahabi đã báo cáo rằng 6 nhân viên an ninh đã thiệt mạng kéo theo 10 người khác bị thương trong các vụ đụng độ với phe Taliban.

Zabihullah Mujahid, người phát ngôn của Taliban đã chính thức nhận trách nhiệm về các vụ tấn công trên và tuyên bố rằng các chiến binh Taliban đã giết hàng chục thành viên của lực lượng an ninh và thu giữmột số lượng lớn vũ khí và đạn dược.

Trong một diễn biến khác, lực lượng Taliban ở Afghanistan ngày 8.1 đã bất ngờ ngừng các cuộc đàm phán hòa bình với các quan chức Mỹ ở Qatar do bất đồng về chương trình nghị sự đặc biệt vớisự tham gia của các quan chức Afghanistan cũng như một thỏa thuận ngừng bắn và việc trao đổi tù binh.

Hoàng Vũ (theo Reuters)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
một giờ trước Thị trường và chính sách
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Taliban lại tấn công, sát hại hơn 30 nhân viên an ninh và dân quân Afghanistan