Hãng thông tấn KCNA ngày 10.1 đưa tin nhân chuyến thăm mới đây, nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thảo luận về cách thức “cùng nhau nghiên cứu và dẫn dắt” tình hình bán đảo Triều Tiên cũng như đàm phán giải trừ hạt nhân.

Hai ông Kim-Tập quyết bắt tay 'dẫn dắt cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa'

Nguyễn Cẩm Bình- 0901321282- 060113793980 | 10/01/2019, 15:12

Hãng thông tấn KCNA ngày 10.1 đưa tin nhân chuyến thăm mới đây, nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thảo luận về cách thức “cùng nhau nghiên cứu và dẫn dắt” tình hình bán đảo Triều Tiên cũng như đàm phán giải trừ hạt nhân.

KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo Kim khẳng định lập trường thực hiện những thỏa thuận với Tổng thống Mỹ Donald Trump khi gặp nhau năm ngoái, theo đuổi một giải pháp hòa bình thông qua đàm phán. Đáp lại, Chủ tịch Tập nhấn mạnh những yêu cầu chính đáng từ phía Bình Nhưỡng cần được giải quyết.

Tân Hoa Xã còn cho biết Chủ tịch Tập ủng hộ hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2, hy vọng nhà lãnh đạo Kim cùng Tổng thống Trump đạt thỏa hiệp khi gặp lại nhau.

Ông Kim công du Trung Quốc trong bối cảnh đàm phán phi hạt nhân hóa giữa Triều Tiên với Mỹ rơi vào bế tắc. Phía Bình Nhưỡng dù thực hiện nhiều động thái thể hiện thiện chí nhưng Washington vẫn không chịu đáp ứng yêu cầu mà quốc gia Đông Bắc Á này đưa ra, bao gồm nới lỏng cấm vận và tuyên bố chấm dứt cuộc chiến tranh Triều Tiên.

Trong bài phát biểu đầu năm 2019, nhà lãnh đạo Kim đe dọa “tìm hướng đi mới” nếu Mỹ nhất định trừng phạt gây sức ép.

Chủ tịch Tập ủng hộ hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2, hy vọng nhà lãnh đạo Kim cùng Tổng thống Trump đạt thỏa hiệp khi gặp lại nhau - Ảnh: Tân Hoa Xã

Nhà nghiên cứu Vương Nghĩa Quỳ thuộc Trung tâm Toàn cầu hóa và Trung Quốc (CCG) nhận định Bình Nhưỡng đang mất dần kiên nhẫn lẫn hy vọng do Mỹ cứ đòi hỏi mà không dỡ bỏ lệnh trừng phạt để “đáp lễ”.

“Điểm mấu chốt là làm thế nào đảm bảo an ninh cho Triều Tiên khi giải trừ hạt nhân. Nước này cùng Mỹ đều không tin tưởng nhau, nên Trung Quốc phải đóng vai trò cầu nối”, theo nhà nghiên cứu Vương.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan
Năng lực sản xuất và AI của Trung Quốc đặt ra ‘mối đe dọa sống còn’ với Mỹ trong lĩnh vực robot
Thị phần của các hãng sản xuất trong nước tại Trung Quốc, thị trường robot lớn nhất thế giới, đang gần chạm mốc 50%, tăng từ 30% vào năm 2020.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Dự thảo báo cáo KT-XH phải chỉ rõ các điểm nghẽn, không tô hồng, không bôi đen
Thủ tướng cho rằng Dự thảo Báo cáo Kinh tế-xã hội cần phản ánh đúng thực trạng, không tô hồng, không bôi đen trên cơ sở số liệu thống kê; đồng thời chỉ rõ được những tồn tại, hạn chế, điểm nghẽn, nút thắt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hai ông Kim-Tập quyết bắt tay 'dẫn dắt cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa'