Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) ngày 9.1 cho biết phái đoàn nước này đã tận dụng vòng đàm phán mới đây yêu cầu Trung Quốc làm rõ cam kết tăng nhập khẩu hàng hóa, cũng như thúc đẩy cách thức đảm bảo thực hiện lời hứa thay đổi chính sách công nghiệp.

Mỹ đưa ra yêu cầu với Trung Quốc trong vòng đàm phán mới nhất

Nguyễn Cẩm Bình- 0901321282- 060113793980 | 10/01/2019, 14:24

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) ngày 9.1 cho biết phái đoàn nước này đã tận dụng vòng đàm phán mới đây yêu cầu Trung Quốc làm rõ cam kết tăng nhập khẩu hàng hóa, cũng như thúc đẩy cách thức đảm bảo thực hiện lời hứa thay đổi chính sách công nghiệp.

Theo USTR: “Quan chức hai bên thảo luận về những biện pháp đạt quan hệ thương mại công bằng và có đi có lại. Đàm phán cũng tập trung vào cam kết mua lượng lớn sản phẩm cùng dịch vụ các loại từ Mỹ mà Trung Quốc đưa ra trước đó”.

USTR còn khẳng định vòng đàm phán 3 ngày vừa diễn ra là một phần trong nỗ lực khiến Trung Quốc tiến hành những thay đổi về cấu trúc liên quan đến ép buộc chuyển giao công nghệ, bảo vệ sở hữu trí tuệ, hàng rào phi thuế quan, xâm nhập mạng, đánh cắp bí mật thương mại. Phía Washington nhấn mạnh phải đảm bảo thực thi hiệu quả, không ngừng kiểm chứng.

Phái đoàn Mỹ khi về nước sẽ báo cáo kết quả và chờ nhận hướng dẫn tiếp theo. USTR không tiết lộ hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có lên kế hoạch tổ chức vòng đàm phán tiếp theo hay không.

Về phía Trung Quốc, Bộ Thương mại nước này ca ngợi lần đối thoại mới nhất giúp cải thiện hiểu biết lẫn nhau, tạo nền tảng cho giải quyết những vấn đề cả hai cùng quan tâm.

Bộ Thương mại Trung Quốc không công bố nội dung bàn luận hay thỏa thuận họ đã đạt được (nếu có) mà chỉ cho biết hai bên sẽ tiếp tục giữ liên lạc.

Vòng đàm phán cấp Thứ trưởng kéo dài 3 ngày. Phái đoàn Mỹ do Phó đại diện Thương mại Jeffrey Gerrish dẫn đầu, bên Trung Quốc là Thứ trưởng Thương mại Vương Thụ Văn.

Trung Quốc cam kết tăng nhập hàng hóa Mỹ - Ảnh: Reuters

Phó chủ tịch Myron Brilliant của tổ chức Hội đồng Thương mại Mỹ đánh giá “cuộc đối thoại mang tính xây dựng” vừa qua đem lại vài tín hiệu tích cực, tuy nhiên ông lưu ý giới doanh nghiệp không chỉ quan tâm đến cam kết tăng mua hàng hóa mà muốn cường quốc châu Á này cải cách nhằm tạo ra sân chơi bình đẳng, bãi bỏ những quy định ép buộc chuyển giao công nghệ hay gây bất lợi do công ty nước ngoài.

Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh Mỹ - Trung Craig Allen đánh giá cao việc đoàn đàm phán Mỹ đề nghị Trung Quốc thực thi cải cách hiệu quả và phải có kiểm chứng.

Giới phân tích nhận định do đây chỉ là đàm phán cấp thứ trưởng nên khó đem lại một thỏa thuận đáng kể này. Thay vào đó đối thoại lần này đặt nền móng cho tiếp xúc cấp cao hơn.

Hai bên còn 49 ngày để đạt thỏa thuận cuối cùng - Ảnh: SCMP
Cẩm Bình (theo Reuters, SCMP)
Bài liên quan
Reuters: ByteDance muốn đóng cửa TikTok ở Mỹ thay vì bán
ByteDance muốn đóng cửa TikTok thay vì bán nó nếu sử dụng hết mọi lựa chọn pháp lý nhưng không thể chống lại luật cấm nền tảng chia sẻ video ngắn nổi tiếng này trên các cửa hàng ứng dụng ở Mỹ, theo 4 nguồn tin của Reuters.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
6 phút trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ đưa ra yêu cầu với Trung Quốc trong vòng đàm phán mới nhất