Chiều 17.2, nườm nượp người dân miền Trung tiếp tục đổ về cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây dẫn tới ùn ứ kéo dài.
Theo dòng thời sự

Tạm đóng một đoạn đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây để phân luồng giao thông

P.V 22:50 17/02/2024

Chiều 17.2, nườm nượp người dân miền Trung tiếp tục đổ về cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây dẫn tới ùn ứ kéo dài.

Chiều 17.2, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) thông tin, do lượng xe đổ dồn từ tỉnh Bình Thuận về tỉnh Đồng Nai qua đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây quá đông nên đã tạm đóng một đoạn đường cao tốc bắt đầu từ vị trí km63, đoạn qua H.Xuân Lộc vào khoảng 16 giờ 30 (địa phận H.Xuân Lộc).

Đồng thời, lực lượng Cảnh sát giao thông cũng hướng dẫn dòng xe di chuyển xuống quốc lộ 1 để tiếp tục lộ trình di chuyển.

Việc đóng - mở các đường cao tốc không nhất thiết phải do có va chạm, tai nạn giao thông, mà là để điều tiết lượng xe lưu thông trên đường cao tốc khi xuất hiện tình trạng ùn tắc. Quá trình này sẽ được lực lượng chức năng của Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an, Công an tỉnh và Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam liên tục điều tiết, phân luồng các loại xe trên đường cao tốc về quốc lộ. Đồng thời hạn chế phương tiện từ các quốc lộ đi lên đường cao tốc.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ trưa 17.2, lượng phương tiện tăng dần trên cao tốc qua địa phận Đồng Nai (hướng từ các tỉnh miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên về Đồng Nai). Kéo theo đó đã hình thành các vị trí ùn ứ kéo dài tại 2 tuyến đường cao tốc nói trên.

Cụ thể, trên đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và Phan Thiết - Dầu Giây, từ khoảng 12 giờ ngày 17.2, lượng xe đã đổ dồn về, hình thành dòng xe xếp hàng dài qua khu vực các huyện Long Thành, Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Xuân Lộc.

Bài liên quan
Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây sẽ có đơn vị quản lý mới vào cuối tháng 4
Dự kiến cuối tháng 4 này, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây sẽ được bàn giao cho Cục Đường bộ Việt Nam quản lý, vận hành khai thác theo đúng quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
7 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tạm đóng một đoạn đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây để phân luồng giao thông