Nhằm hạn chế thiệt hại do bão Noru, từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Định, các địa phương yêu cầu người dân không ra đường, tạm ngưng họp chợ từ chiều 27.9.

Tạm dừng họp chợ, yêu cầu người dân không được ra đường để tránh bão Noru

Võ Thế Nghĩa | 27/09/2022, 12:40

Nhằm hạn chế thiệt hại do bão Noru, từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Định, các địa phương yêu cầu người dân không ra đường, tạm ngưng họp chợ từ chiều 27.9.

Tại Bình Định, sáng 27.9, các khu neo đậu tàu thuyền trú tránh bão tiếp nhận 5.600 tàu thuyền. Đối với tàu hàng, hiện toàn bộ tàu đang bốc dỡ hàng hóa ở khu vực cảng Quy Nhơn đã di chuyển vào tránh trú tại vịnh Xuân Đài (Phú Yên) từ chiều 26.9.

z3751875017680_772796aa6551990c3deaf6ed2cd8fee8.jpg
Các tàu thuyền đã được di chuyển vào tránh trú

Đối với khách du lịch, hiện có 1.033 người đang lưu trú ở TP Quy Nhơn đã nhận đầy đủ thông tin về cơn bão.

Tỉnh Bình Định xác định 13 khu vực có nguy cơ cao sạt lở đất và đã lên kế hoạch sơ tán 18.995 hộ với 65.404 người dân bị ảnh do bão số 4.

Địa phương này cũng khuyến cáo người dân dự trữ lương thực trong 7 ngày. Tỉnh Bình Định không cho người ở trên các lồng bè và trên thuyền đã vào khu neo đậu; không cho người ra đường khi có bão.

Tại Quảng Nam, sáng 27.9, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị Nhà nước nghỉ làm từ 12 giờ ngày 27.9 đến hết ngày 28.9.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các công ty, doanh nghiệp, nhà máy tư nhân trên địa bàn tỉnh cho công nhân, người lao động được nghỉ việc từ 12 giờ ngày 27/.9 đến hết ngày 28.9.

Ngoài ra, UBND tỉnh này đã yêu cầu người dân không được ra khỏi nhà từ 18 giờ ngày 27.9 để phòng tránh bão Noru cho đến khi có thông báo mới của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam.

Cùng ngày, Sở GD-ĐT Quảng Nam tiếp tục thông báo cho học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh nghỉ học ngày 28.9 để phòng, tránh bão số 4.

Tại Đà Nẵng, sáng 27.9, UBND TP yêu cầu người dân không ra khỏi nhà từ 20 giờ ngày 27.9 đến khi có thông báo tiếp theo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố.

Chính quyền địa phương yêu cầu tuyệt đối không để người ở lại trên trên tàu cá, lán trại tạm công trình đang xây dựng từ 14 giờ ngày 27.9 cho đến khi có tin cuối cùng về cơn bão số 4.

Các địa phương tổ chức sơ tán dân vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất vùng núi, vùng ven sông, ven suối, ven biển, các vùng thấp trũng, ngập úng đến nơi an toàn, hoàn thành trước 14 giờ ngày 27.9.

Trước đó, tại cuộc họp phòng chống bão Noru, TP Đà Nẵng quyết định từ 12 giờ ngày 27.9 tạm dừng họp chợ truyền thống; tất cả cán bộ công chức viên chức, người lao động, công nhân… nghỉ làm việc để tránh bão.

Ngày 27.9, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho hay địa phương này sẽ đóng cửa tạm thời các khu chợ truyền thống, ngừng mua bán từ 14 giờ cùng ngày. Đồng thời, tỉnh tổ chức sơ tán hơn 14.000 hộ dân với 43.000 nhân khẩu ở những khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng bão trước 12 giờ cùng ngày.

20220926pd1.jpg
Lãnh đạo các địa phương tiến hành kiểm tra đê điều đảm bảo điều kiện chống bão

Lãnh đạo địa phương này yêu cầu người dân không được ra đường từ 21 giờ ngày 27.9. Các chủ doanh nghiệp có phương án bố trí ca, kíp làm việc đảm bảo an toàn cho người lao động khi bão đến, mưa lớn.

Chính quyền tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu các chủ khách sạn đảm bảo an toàn cho khách du lịch đang lưu trú ở địa phương. Đến hôm nay, tỉnh này có hơn 2.000 khách du lịch (trong đó có 690 khách quốc tế) đang lưu trú.

Trước đó, Sở GD-ĐT tỉnh này đã cho hơn 280.000 học sinh nghỉ học ngày 27-28.9 để đảm bảo an toàn. Đại học Huế cũng cho hơn 40.000 sinh viên nghỉ học tạm thời để tránh bão.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
9 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tạm dừng họp chợ, yêu cầu người dân không được ra đường để tránh bão Noru