Trước tình hình dịch bệnh coronavirus đang hoành hành và lan rộng, Ngày thơ Việt Nam 2020 và lễ hội chọi trâu Phù Ninh đã tạm dừng tổ chức.

Tạm dừng tổ chức Ngày thơ và Lễ hội chọi trâu Phú Thọ vì coronavirus

Hải Yến | 31/01/2020, 16:04

Trước tình hình dịch bệnh coronavirus đang hoành hành và lan rộng, Ngày thơ Việt Nam 2020 và lễ hội chọi trâu Phù Ninh đã tạm dừng tổ chức.

Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam vừa thông báo sẽ dừng tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ 18 năm 2020 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội và các tỉnh thành trên cả nước.Trong gần 20 năm qua, Ngày thơ là một lễ hội văn hóa tạo dấu ấn riêng thường tổ chức vào ngày rằm tháng Giêng hàng năm. Năm nay, lễ hội thi ca tạm ngưng để phòng chống dịch bệnh đường hô hấp cấp do coronavirusgây ra.

Quyết định này chấp hành Chỉ thị số 05/CT-Tg của Thủ tướng Chính phủ và công văn số 79-CV/TW của Ban Bí thư về việc phòng chống dịch bệnh đường hô hấp do coronavirus gây ra.

“Xét thấy Ngày thơ Việt Nam từ lâu đã là một lễ hội thu hút đông đảo quần chúng nhân dân, đặc biệt năm nay dự kiến có nhiều đoàn nhà văn quốc tế đến từ một số nước đang xuất hiện dịch bệnh. Vậy để đảm bảo phòng chống dịch hiệu quả và đảm bảo sức khỏe, tính mạng của nhân dân, Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam đề nghị Ủy ban nhân dân, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố dừng tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ 18 tại địa phương đến một thời điểm thích hợp sẽ được thông báo sau. Ngày Thơ năm nay dự kiến đón nhiều khách quốc tế lại tổ chức ở nhiều địa điểm khác nhau, trong đó có Huế, Hạ Long, Hà Nội và một số địa phương khác.

Để giữ an toàn cho khách quốc tế và các nhà thơ cùng đông đảo nhân dân, những người yêu thơ Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam quyết định dừng tổ chức Ngày thơ để tránh dịch. Hiện nay đã có 3 người Việt vừa từ Vũ Hán về đã nhiễm coronavirus.Tình hình rất nghiêm trọng, không thể chủ quan”, Nhà thơ Trần Đăng Khoa - đại diệnBan chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam chia sẻ.

Trước đó, Hội Nhà văn Việt Nam dự định tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ 18 vào Tết Nguyên tiêu Canh Tý với chủ đề “Đồng hành cùng đất nước”. Ngày thơ sẽ tổ chức ở nhiều địa phương, với điểm nhấn ở Hà Nội và Huế. Trước đó, Ban tổ chức đã mời 7 đoàn nhà thơ quốc tế sang tham dự, gồm: Mỹ, Hàn Quốc (2 đoàn), Ấn Độ, Italy, Nhật Bản, Đài Loan.

Bên cạnh đó, Cục Văn hóa cơ sở, Bộ VHTT-DL cũng vừa ra văn bản khẩn gửi Sở VHTT-DL Phú Thọ đề nghị tỉnh Phú Thọ tạm dừng tổ chức lễ hội chọi trâu Phù Ninh do diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi cấp do coronavirus. Cục Văn hóa cơ sở nêu rõ, thực hiện Chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do coronavirus gây ra và Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29.8.2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội, Cục Văn hóa cơ sở trân trọng đề nghị Sở VH-TT-DL tỉnh Phú Thọ báo cáo và tham mưu UBND tỉnh tạm ngừng tổ chức Lễ hội chọi trâu xã Phù Ninh năm 2020 theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Lễ hội chọi trâu Phù Ninh diễn ra trong hai ngày 8-9 tháng Giêng hàng năm.

Dạ Thảo
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tạm dừng tổ chức Ngày thơ và Lễ hội chọi trâu Phú Thọ vì coronavirus