Theo các nhà khoa học Anh, tất cả mọi người nên tham gia chạy marathon, môn thể thao giúp duy trì độ đàn hồi của động mạch khiến giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ.

Tập luyện chạy marathon giúp trẻ hóa động mạch

11/01/2020, 08:14

Theo các nhà khoa học Anh, tất cả mọi người nên tham gia chạy marathon, môn thể thao giúp duy trì độ đàn hồi của động mạch khiến giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ.

Ngoài tập luyện chạy marathon, các hoạt động thể chất khác mang lại lợi ích không thể phủ nhận cho sức khoẻ - Ảnh : Getty Images

Theo BBC, các nhà khoa học tại Đại học London (Anh) khuyến khích tất cả mọi người tham gia chạy marathon. Họ chỉ ra rằng bước chuẩn bị cho một cuộc đua marathon làm trẻ hóa mạch máu hơn 4 năm. Đây là kết quả của một phân tích về tình trạng sức khỏe của 138 vận động viên mới, chuẩn bị tham gia cuộc đua marathon London.

Sau 6 tháng tập luyện, các động mạch của họ đã lấy lại được độ đàn hồi đáng kể, điều này sẽ làm giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ. Huyết áp cũng giảm (thay đổi tương đương với việc dùng thuốc cho bệnh nhân tăng huyết áp). Những thay đổi tích cực rõ rệt nhất được quan sát thấy ở những người ban đầu còn chuẩn bị kém cho cuộc đua marathon.

Các bác sĩ khuyến cáo nên bắt đầu tập luyện vài tháng trước khi chạy marathon. Mỗi buổi tập phải bắt đầu bằng khởi động. Nói chung, nên áp dụng nguyên tắc tăng dần khoảng cách. Giữa các lần chạy cần sắp xếp các đợt nghỉ ngơi cho khớp và cơ bắp.

Nói chung, tất cả mọi người trưởng thành trong một tuần nên dành ít nhất 150 phút cho việc đi bộ nhanh, đi xe đạp, chơi tennis hoặc 75 phút để chạy, đá bóng và các hoạt động tích cực khác. Chống đẩy, đứng lên ngồi xuống và các bài tập khác cũng giúp tăng cường khung cơ bắp. Giáo sư Metin Avkiran khẳng định rằng lợi ích của việc tập thể dục là không thể phủ nhận. Duy trì hoạt động thể dục sẽ giảm nguy cơ bị đau tim hoặc đột quỵ và giảm nguy cơ tử vong sớm.

Vũ Trung Hương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tập luyện chạy marathon giúp trẻ hóa động mạch