Ngày 10.7, nguồn tin từ tỉnh Quảng Ngãi cho hay địa phương này đã có văn bản khẳng định thủ phạm đâm chìm tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi trên vùng biển Hoàng Sa là tàu của Trung Quốc, có số hiệu rõ ràng.

Tàu cá Quảng Ngãi bị tàu Trung Quốc tông chìm ở biển Hoàng Sa

Lê Đình Dũng | 10/07/2016, 16:29

Ngày 10.7, nguồn tin từ tỉnh Quảng Ngãi cho hay địa phương này đã có văn bản khẳng định thủ phạm đâm chìm tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi trên vùng biển Hoàng Sa là tàu của Trung Quốc, có số hiệu rõ ràng.

Trước đó, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạntỉnh Quảng Ngãi đã có báo cáo rõ về trường hợp này.

Theo đó, hai tàu cá đều ở xã Bình Châu, huyệnBình Sơn, Quảng Ngãi gồm QNg 90497 TS do ông Võ Văn Lựu (SN 1966) làm chủkiêm thuyền trưởng, có 5 ngư dân, xuất bến ngày 2.7 tại trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ; tàu QNg 95001 TS do ông Huỳnh Văn Khanh (SN 1985) làm chủkiêm thuyền trưởng, có 12 ngư dân, xuất bến ngày 20.6.

Quá trình hành nghề tại khu vực vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vào khoảng 11 giờ ngày 9.7, tại tọa độ 16 độ06’N - 113 độ06’E (cách đảo Linh Côn, Hoàng Sa khoảng 35 hải lý về hướng đông-đông nam) các tàu nàybị 2 ca nô Trung Quốc (chưa rõ số hiệu) truy đuổi. Sau đó tàu cá Việt Namtiếp tục bị 2 tàu Trung Quốc, số hiệu 46102 và 56103 ngăn cản, tông chìm tàu cá QNg 90497 TS.

Lúc 19 giờ 20 ngày 9.7, tàu cá QNg 95001 TS đã tiếp cận và vớt được 5 ngư dân của tàu QNg 90497 TS lên thuyền. Hiện tàu cá QNg 95001 TS tiếp tục đi hành nghề, sức khỏe 5 ngư dân ổn định.

Sau khi xảy ra sự việc trên, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo đài canh tìm kiếm cứu nạn của đơn vị phối hợp với đài canh cộng đồng xã Bình Châu, huyện Bình Sơn giữ liên lạc với tàu QNg 95001 TS để nắm tình hình trên tần số 8700 USB.

Ngoài các biện pháp mà Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạnhuyện Bình Sơn, huyện Lý Sơn cònchỉ đạo UBND xã Bình Châu, xã An Hải phối hợp với gia đình chủ tàu thông qua các hệ thống thông tin liên lạc hiện có để tiếp tục nắm bắt tình hình vàkịp thời báo cáo.

Theo Danang MRCC, sau khi đâm chìm tàu cá QNg 90497 TS, tàu Trung Quốc đã có hành vi ngăn cản, không cho các tàu cá đánh bắt gần đó tiếp cận, cứu người khiến thuyền trưởng tàu cá QNg 95001 TS phát tín hiệu xin được hỗ trợ khẩn cấp.

Hiện tại, hải quân Trung Quốc vẫn đang tiến hành tập trận ở khu vực Hoàng Sa theo lịch thông báo kéo dài từ ngày 5-11.7. Cũng theo thông báo này, Trung Quốc đơn phương tuyên bố cấm tàu bè đi lại trong khu vực tập trận trong thời gian trên.

Lê Đình Dũng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
5 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tàu cá Quảng Ngãi bị tàu Trung Quốc tông chìm ở biển Hoàng Sa