Khu trục hạm Decatur mang tên lửa dẫn đường của hải quân Mỹ đã đi vào khu vực 12 hải lý quanh Đá Gaven và Đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhưng bị Trung Quốc chiếm trái phép, theo một quan chức Mỹ giấu tên cho Reuters biết hôm 30.9.

Tàu chiến Mỹ đi vào khu vực 12 hải lý quanh Đá Vành Khăn

01/10/2018, 14:11

Khu trục hạm Decatur mang tên lửa dẫn đường của hải quân Mỹ đã đi vào khu vực 12 hải lý quanh Đá Gaven và Đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhưng bị Trung Quốc chiếm trái phép, theo một quan chức Mỹ giấu tên cho Reuters biết hôm 30.9.

Khu trục hạm Decatur - Ảnh: Reuters

Đây là nỗ lực mới nhất của Mỹ, khi Washington đang xem nỗ lực quân sự hóa Biển Đông của Bắc Kinh là sự hạn chế quyền tự do hàng hải trên vùng biển chiến lược đang có sự hoạt động tất bật của hải quân Trung Quốc, Nhật Bản và của các nước Đông Nam Á, theo Reuters.

Quan chức Mỹ nói thêm: “Chúng tôi thường xuyên tiến hành các hoạt động tự do hàng hải, như đã thực hiện trong quá khứ và sẽ tiếp tục thực hiện trong tương lai”.

Mỹ đã chỉ trích Trung Quốc xây dựng và quân sự hóa các đảo nhân tạo trái phép trên Biển Đông, và lo ngại chúng có thể được dùng để ngăn chặn hoạt động hàng hải. Quân sự Mỹ từ lâu có quan điểm rằng mọi hoạt động được thực hiện trên toàn thế giới, gồm các vùng thuộc chủ quyền của các đồng minh, và hoạt động này cách biệt hẳn với các tính toán chính trị.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa có bình luận.

Hoạt động của tàu chiến Decatur diễn ra vào lúc quan hệ Mỹ-Trung đặc biệt căng thẳng. Ngày 26.9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Trung Quốc toan tính can thiệp vào cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ giữa kỳ (sẽ tổ chức ngày 6.11 tới). Ông nói Bắc Kinh không muốn ông hoặc đảng Cộng hòa của ông đạt kết quả tốt, vì chính sách thương mại cứng rắn của ông.

Các quan chức Mỹ nói với Reuters: Đấy là giai đoạn mới trong chiến dịch của Mỹ, là ngày càng tăng sức ép lên Trung Quốc.

Hồi tháng 5, hai tàu chiến hải quân Mỹ cũng áp sát các đảo nhân tạo do Trung Quốc xây trái phép trên Biển Đông”.

Bảo Vĩnh (theo Reuters)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
4 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tàu chiến Mỹ đi vào khu vực 12 hải lý quanh Đá Vành Khăn