Phát ngôn viên Hạm đội 7 (hải quân Mỹ) ngày 1.11 cho biết tàu ngầm hạt nhân USS Connecticut đầu tháng trước đâm phải một thực thể địa lý nhô lên từ đáy biển chứ không phải tàu khác.

Tàu ngầm hạt nhân Mỹ đâm phải thực thể địa lý nhô lên từ đáy Biển Đông

Cẩm Bình | 02/11/2021, 07:55

Phát ngôn viên Hạm đội 7 (hải quân Mỹ) ngày 1.11 cho biết tàu ngầm hạt nhân USS Connecticut đầu tháng trước đâm phải một thực thể địa lý nhô lên từ đáy biển chứ không phải tàu khác.

Đây là kết luận từ cuộc điều tra của hải quân Mỹ. Núi ngầm (seamount) được định nghĩa là một thực thể địa lý nhô lên từ đáy biển với độ cao 1.000 - 4.000 mét.

Kết luận điều tra đã được giao cho chỉ huy Hạm đội 7 Karl Thomas để xem xét trách nhiệm, theo phát ngôn viên.

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 2.10. Ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy USS Connecticut sau va chạm bị hư hại vòm sóng âm (sonar) ở mũi tàu, các bộ phận trên thân tàu không bị nứt chứng tỏ lò phản ứng hạt nhân vẫn hoạt động bình thường.

tinngan_070052_251200759_0.jpg
Mũi tàu USS Connecticut (khoanh đò) bị mất đi vòm sóng âm - Ảnh: Getty Images 

Hải quân Mỹ sau đó tuyên bố tai nạn xảy ra khi USS Connecticut đang lặn ở vùng biển quốc tế, tàu chỉ bị hư hại nhẹ. Tuy nhiên dựa trên thông tin Trung Quốc phát hiện một tàu ngầm lớp Seawolf khả nghi di chuyển cách quần đảo Hoàng Sa (của Việt Nam) 43 hải lý vào ngày 3.10 do tổ chức Sáng kiến đánh giá tình hình chiến lược Biển Đông (SCSPI) thuộc Đại học Bắc Kinh đăng tải, nhà quan sát quân sự Antony Wong (ở Macau) nhận định tàu ngầm Mỹ lúc đó hoạt động khá gần vùng biển tranh chấp.

USS Connecticut hiện đang đậu ở căn cứ Guam. Tạp chí Forbes cho biết hoạt động sửa chữa gặp khó khăn vì căn cứ quá tải, hạ tầng lẫn nhân lực không đủ sức tiến hành sửa chữa chuyên sâu.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
24 phút trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tàu ngầm hạt nhân Mỹ đâm phải thực thể địa lý nhô lên từ đáy Biển Đông