Nhân cuộc gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị bên lề hội nghị Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ngày 31.10, Ngoại trưởng Antony Blinken nói rõ Mỹ phản đối Trung Quốc làm gia tăng căng thẳng ở eo biển Đài Loan.

Ngoại trưởng Mỹ trực tiếp ‘cảnh cáo’ người đồng cấp Trung Quốc

Cẩm Bình | 31/10/2021, 18:23

Nhân cuộc gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị bên lề hội nghị Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ngày 31.10, Ngoại trưởng Antony Blinken nói rõ Mỹ phản đối Trung Quốc làm gia tăng căng thẳng ở eo biển Đài Loan.

Đây là thông tin do một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ tiết lộ. Theo nguồn tin, Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh Washington không chấp nhận bất cứ hành động đơn phương nào hòng thay đổi hiện trạng eo biển Đài Loan, mặc dù khẳng định họ không thay đổi chính sách “một Trung Quốc”.

2021-10-31t092318z_1_lynxmpeh9u03i_rtroptp_3_g20-summit-blinken-china.jpg
2 Ngoại trưởng Mỹ - Trung gặp nhau bên lề hội nghị G20 - Ảnh: Reuters

Bộ Ngoại giao Mỹ thì đưa ra tuyên bố chính thức rằng: “Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh tầm quan trọng phải duy trì đường dây liên lạc cởi mở để kiểm soát cạnh tranh Mỹ - Trung một cách có trách nhiệm”. Ông cũng nêu ra lĩnh vực mà lợi ích của Mỹ và của Trung giao nhau, có thể hợp tác gồm các vấn đề CHDCND Triều Tiên, Myanmar, Iran, Afghanistan, khủng hoảng khí hậu.

Ngoại trưởng Blinken cũng bày tỏ lo ngại trước hàng loạt hành động mà Trung Quốc thực hiện, phá hoại trật tự dựa trên luật lệ của quốc tế và đi ngược lại giá trị của Mỹ cùng đồng minh lẫn đối tác, trong đó có hành động liên quan đến nhân quyền, Tân Cương, Tây Tạng, Hồng Kông , Biển Đông, biển Hoa Đông, Đài Loan.

Đài Loan thời gian gần đây trở thành điểm bất đồng gai góc nhất trong quan hệ Mỹ - Trung. Trong khi Bắc Kinh tiếp tục gây sức ép ngoại giao lẫn quân sự, Washington lại nỗ lực tăng cường mối quan hệ với Đài Loan bằng cách triển lực lượng đến thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, đồng thời ủng hộ Đài Loan gia nhập Liên hợp quốc.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ
2 giờ trước Sự kiện
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị tướng huyền thoại, thiên tài quân sự, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngoại trưởng Mỹ trực tiếp ‘cảnh cáo’ người đồng cấp Trung Quốc