Dịp lễ 2.9 năm nay, các tuyến đi lại từ BX miền Đông và BX miền Tây về các tỉnh, phụ thu không quá 40%; đường sắt và hàng không tăng chuyến.

Tàu xe đồng loạt tăng chuyến dịp lễ 2.9

Đình Mười | 27/08/2018, 14:50

Dịp lễ 2.9 năm nay, các tuyến đi lại từ BX miền Đông và BX miền Tây về các tỉnh, phụ thu không quá 40%; đường sắt và hàng không tăng chuyến.

Ngày 27.8, ông Kiều Nam Thành, Tổng giám đốc BX miền Đông cho biết, lễ Quốc khánh 2.9 năm nay, người lao động được nghỉ 3 ngày liên tiếp 1.9 – 3.9. Dự báo lượng hành khách sẽ tăng hơn ngày thường nhưng sẽ không tăng nhiều so với cùng kỳ năm trước.

Theo ông Thành, dự kiến khách tập trung về bến chủ yếu trong chiều, tối 31.8 và 1.9 trên một số tuyến có cự ly trung bình ngắn, nhất là các tuyến đi đến trung tâm du lịch như: Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang…, khách xuất bến tăng khoảng 2% so với cùng kỳ 2017.

Các tuyến thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, khu vực Cao Nguyên (Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng), Ninh Thuận, Bình Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, đơn vị đề nghị tăng không quá 30% giá vé từ 31.8 đến hết ngày 1.9; riêng các tuyến từ BX miền Đông đi các tỉnh miền Tây điều chỉnh tăng không quá 40% giá vé từ 31.8 – 1.9.

Trong khi đó, ông Nguyễn Ngọc Thừa, Tổng giám đốc BX miền Tây cho biết, dự báo lượng khách đi lại dịp lễ Quốc khánh 2.9 năm nay tại bến tăng từ 4 - 6% so cùng kỳ năm 2017. Dự kiến, ngày cao điểm 1.9, lượng khách tại bến có thể đạt từ 60.000 - 62.000 khách/ngày.

“Bến xe miền Tây tổ chức phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách dịp Lễ Quốc khánh 2.9 năm 2018 trong 4 ngày, từ 31.8 – 3.9. Dự kiến các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách áp dụng mức tăng giá vé không quá 40% so với ngày thường và thời gian tăng giá vé trong 2 ngày từ 31.8 – 1.9”, ông Thừa cho biết.

Theo ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn, ngoài các chuyến tàu hàng ngày, dịp lễ 2.9 năm nay, Công ty VTĐS Sài Gòn chạy thêm nhiều chuyến tàu để phục vụ khách hàng.

Cụ thể, đơn vị sẽ tổ chức chạy thêm 30 chuyến tàu từ Sài Gòn đi Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Quảng Ngãi và ngược lại; Nha Trang đi Huế và ngược lại trong các ngày từ 31.8 – 3.9 với 14.000 chỗ, nâng tổng số chỗ lên 47.000 chỗ. Dịp này, ga đường sắt Sài Gòn giảm từ 10 - 20% giá vé so với tàu mác chính chạy cùng hành trình như: SNT3/4, SNT5/6, SNT8 (Sài Gòn – Nha Trang và ngược lại).

Hãng hàng không Vietnam Airlines cũng thông báo tăng thêm 32 chuyến bay trong dịp lễ 2.9, (khoảng 6.500 ghế) trên các chuyến bay đến các nơi có khu du lịch, nâng tổng ghế cung ứng trên toàn mạng lên hơn 151.000 ghế.

Các đường bay được tăng chuyến gồm đường bay giữa Hà Nội và Đà Nẵng/Quy Nhơn/Phú Quốc, TP.HCM và Quy Nhơn/Nha Trang/Phú Quốc/Đà Lạt. Hãng hàng không Vietjet cũng dự kiến tăng cường 888 chuyến bay trong nước và 407 chuyến quốc tế, nâng tổng số chuyến bay lên gần 1.300 chuyến từ 31.8 – 3.9.

An Huy
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 2: Những giọt nước nghĩa tình
22 phút trước Bảo vệ môi trường
Bước vào cao điểm mùa khô, vùng ĐBSCL hiện có hơn 50.000 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt. Nguồn nước khan hiếm khiến cho bà con gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, sinh hoạt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tàu xe đồng loạt tăng chuyến dịp lễ 2.9