Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (Sở GTVT TP.HCM) cũng cho biết, đơn vị sẽ tăng cường gần 1.000 chuyến xe buýt trên 13 tuyến trên toàn địa bàn TP.HCM trong 3 ngày nghỉ lễ, phục vụ người dân đi lại.

TP.HCM tăng cường xe buýt dịp lễ 2.9

Đình Mười | 24/08/2018, 22:25

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (Sở GTVT TP.HCM) cũng cho biết, đơn vị sẽ tăng cường gần 1.000 chuyến xe buýt trên 13 tuyến trên toàn địa bàn TP.HCM trong 3 ngày nghỉ lễ, phục vụ người dân đi lại.

Riêng 2 tuyến xe có trợ giá được dự báo có lượng khách tăng cao là 151 (Bến xe Miền Tây - Bến xe An Sương) và 60-1 (Bến xe Miền Tây - Bến xe Biên Hòa) được điều chỉnh giờ xuất bến sớm hơn ngày thường. Trung tâm quản lý cũng dự kiến tăng cường khoảng 30 lượt xe buýt loại 40 ghế đến Bến xe Miền Tây cùng các bến xe liên tỉnh khác, nhằm giải tỏa hành khách nếu xảy ra tình trạng ùn ứ.

Bên cạnh đó,UBND TP.HCM cho biết có kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động nhằm kỷ niệm 73 năm ngày Cách mạng tháng Tám (19.8.1945 - 19.8.2018) và Quốc khánh 2/9.

Theo đó, TP sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại nóc hầm vượt sông Sài Gòn (quận 2) và tầm thấp tại Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11). Thời gian bắn pháo hoa từ 21 – 21 giờ 15 đêm 2.9. Toàn bộ kinh phí bắn pháo hoa từ các nguồn xã hội hóa.

Dịp này, TP.HCM cũng tổ chức thêm hoạt động dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng sáng ngày 1.9 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM, Bảo tàng Tôn Đức Thắng và Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, TP cũng tổ chức nhiều hoạt động khác gồm: biểu diễn nghệ thuật tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tối 2.9; biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân tại các quận, huyện ngoại thành do Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện tại các huyện Bình Chánh, Củ Chi, Cần Giờ và Q.2.

Ngoài ra, Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM ITE-HCMC 2018, giải cuộc đua xe đạp “Vòng quanh thành phố” năm 2018 cũng được TP.HCM tổ chức trong dịp lễ 2.9.

An Huy
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM tăng cường xe buýt dịp lễ 2.9