Ngày 3.1.2020, thông tin từ Văn phòng UBND TP.HCM cho biết, UBND TP.HCM đã chấp thuận chủ trương tiếp tục tổ chức khai thác du lịch đường sông nội đô kết hợp phục vụ ẩm thực trên sông tại khu bến Bạch Đằng, quận 1.

Tết 2020 này, bến Bạch Đằng được khai thác du lịch trên sông

Phan Thị Diệu | 03/01/2020, 12:32

Ngày 3.1.2020, thông tin từ Văn phòng UBND TP.HCM cho biết, UBND TP.HCM đã chấp thuận chủ trương tiếp tục tổ chức khai thác du lịch đường sông nội đô kết hợp phục vụ ẩm thực trên sông tại khu bến Bạch Đằng, quận 1.

Cụ thể, tại cầu bến số 2 (ga tàu cao tốc Bạch Đằng), Công ty TNHH Công nghệ Xanh DP quản lý, khai thác tuyến vận tải hành khách kết hợp du lịch đường thủy từ bến Bạch Đằng đi Cần Giờ, Vũng Tàu và khai thác các tàu nhà hàng, tàu du lịch, ca nô chở khách du lịch.

Tại cầu bến số 4 (bến Nguyễn Kiệu), Công ty TNHH Thương mại Hào Huy neo đậu tàu nhà hàng Elisa khai thác du lịch, ẩm thực từ 16 giờ ngày thứ Sáu đến 5 giờ sáng ngày thứ Hai hằng tuần và vào các dịp lễ, tếtnăm 2020.

Những ngày lễ, tết năm 2020 gồm: Tết Dương lịch (2 ngày), từ 16 giờ ngày 31.12.2019 đến 0 giờ ngày 2.1.2020; Tết Âm lịch (6 ngày), từ 16 giờ ngày 24.1 đến 16 giờ ngày 29.1; Giỗ tổ Hùng Vương (2 ngày), từ 16 giờ ngày 1.4 đến 0 giờ ngày 3.4; ngày Giải phóng miền Nam 30.4 và Quốc tế Lao động 1.5 (3 ngày), từ 16 giờ ngày 29.4 đến 0 giờ ngày 2.5 và Lễ Quốc khánh 2.9 (2 ngày), từ 16 giờ ngày 1.9 đến 0 giờ ngày 3.9.

Thời gian khai thác tạm là 1 năm, thực hiện di dời không bồi thường khi TP.HCM triển khai quy hoạch bến Bạch Đằng.

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên đường Tôn Đức Thắng, quận 1, TP.HCM cũng cho phép phương tiện giao thông đường bộ sử dụng các đường ra vào kết nối từ đường Tôn Đức Thắng vào bến ga tàu thủy Bạch Đằng (cầu bến số 1) và ga tàu cao tốc Bạch Đằng (cầu bến số 2) để dừng, đỗ, đón trả hành khách, không mở thêm các vị trí kết nối giao thông tại khu vực bến Bạch Đằng.

UBND TP.HCM cũng giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với sử dụng, khai thác cầu bến và mặt nước tại khu bến Bạch Đằng.

Trong quá trình khai thác, Công ty TNHH Công nghệ Xanh DP và Công ty TNHH Thương mại Hào Huy phải bố trí lực lượng phối hợp với UBND phường Bến Nghé, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 1đảm bảo mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường.

Đồng thời, các đơn vị liên quanphải chịu trách nhiệm đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ và đường thủy (bao gồm an toàn đường thủy nội địa và an toàn, an ninh hàng hải) trong quá trình hoạt động. Trong trường hợp có nguy cơ không đảm bảo an toàn giao thông đường thủy và đường bộ, giao Sở GTVT báo cáo, đề xuất UBND TP.HCM chấm dứt hoạt động khai thác tại các bến này.

Phan Diệu
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tết 2020 này, bến Bạch Đằng được khai thác du lịch trên sông