Ông Đinh Minh Tân - Đội trưởng đội QLTT 2A (Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM) cho biết dịp cuối năm, các mặt hàng mỹ phẩm nhập lậu, mỹ phẩm dỏm, rượu bia, bánh kẹo giả… bày bán khá nhiều, do đó lực lượng QLTT đang căng sức kiểm tra, xử phạt.

Tết đến, quản lý thị trường lại ‘gồng sức’ với nạn hàng giả, hàng nhập lậu

Phan Diệu | 28/12/2016, 07:00

Ông Đinh Minh Tân - Đội trưởng đội QLTT 2A (Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM) cho biết dịp cuối năm, các mặt hàng mỹ phẩm nhập lậu, mỹ phẩm dỏm, rượu bia, bánh kẹo giả… bày bán khá nhiều, do đó lực lượng QLTT đang căng sức kiểm tra, xử phạt.

Ngày 27.12, Sở Công Thương TP.HCM đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý thị trường năm 2016 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2017.

Theo thống kê của Chi cục Quản lý thị trường (QLTT), năm 2016, lực lượng QLTT TP đã thực hiện kiểm tra chuyên ngành và tham gia liên ngành với tổng số 13.442 vụ, giảm 16,21% số vụ kiểm tra so với năm 2015. Trong số đó, QLTT phát hiện có hơn 8.340 vụ vi phạm. Riêng kết quả xử phạt vi phạm hành chính trong kiểm tra chuyên ngành, QLTT TP đã nộp vào ngân sách nhà nước gần 134 tỉ đồng tiền phạt, tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm 2015.

Đối với các mặt hàng rượu, bia, nước giải khát, QLTT TP đã tạm giữ hơn 39.000 sản phẩm rượu ngoại, nước tăng lực; tạm giữ 6.656 đơn vị sản phẩm nước trái cây, trà xanh các loại đã hết hạn sử dụng… Lực lượng QLTT TP cũng phát hiện gần 50 tấn bột ngọt Aone, Monosodium do Trung Quốc và Thái Lan sản xuất nhưng ghi nhãn sản xuất tại Việt Nam.

Ông Đinh Minh Tân - Đội trưởng đội QLTT 2A cũng cho biết dịp cuối năm, các mặt hàng mỹ phẩm nhập lậu, mỹ phẩm dỏm, bánh kẹo, rượu bia giả… bày bán khá nhiều, do đó lực lượng QLTT đang căng sức kiểm tra, xử phạt.

Trước tình hình này, ông Nguyễn Thanh Bình - Phó cục trưởng Cục QLTT cho rằng hiện là thời điểm cận Tết Nguyên đán nên lực lượng QLTT cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chú trọng đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại bùng phát. Trong đó, lực lượng QLTT nên chú trọng các mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp này như bánh kẹo, nước giải khát, bia, rượu.

Ngoài ra, lực lượng QLTT TP.HCM cũng cần bám sát và thực hiện tốt những chỉ đạo của Chính phủ về công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn. Đẩy mạnh các chương trình hành động và phối hợp với lực lượng QLTT của các tỉnh, thành phía Nam để nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

Đồng quan điểm với ông Nguyễn Thanh Bình, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Văn Khoa cho rằng lực lượng QLTT TP cần tăng cường kiểm tra hàng lậu, hàng giả khi Tết Nguyên đán đang cận kề.

“Tết đến, nguy cơ hàng xấu, hàng kém chất lượng có dịp trà trộn, ảnh hưởng đến người tiêu dùng, đến các doanh nghiệp làm ăn chân chính. Lực lượng QLTT TP cần kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình sản xuất, kinh doanh các nguồn hàng phục vụ Tết, đồng thời tuyên truyền rộng rãi đến người dân, người kinh doanh trong việc chủ động mua – bán đúng hàng, đúng giá” - Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh.

Ông Lê Văn Khoa nhận định nạn buôn lậu không chỉ làm mất thuế mà còn gây ra tình trạngcạnh tranh không lành mạnh. Hàng giả, hàng kém chất lượng vừa gây hại đến lợi ích người tiêu dùng vừa tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, lực lượng QLTT TP cần từng bước chuyển hướng hoạt động tập trung trọng tâm, trọng điểm và đấu tranh xử lý những đối tượng cầm đầu buôn lậu cũng như chuyên án lớn. Lượng lượng QLTT TP phải thể hiện được vai trò là một trong những đơn vị tiên phong đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn.

Trước các chỉ đạo trên, Phó chi cục trưởng Chi cục QLTT TP.HCM Nguyễn Văn Bách nói rằng trong năm 2017, lực lượng QLTT TP xác định công tác dự báo, nắm chắc diễn biến tình hình thị trường, giá cả là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.

Song song đó, QLTT TP sẽ tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát, nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn có hiệu quả những hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại, buôn bán hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ...

Lực lượng QLTT cũng sẽ đẩy mạnh công tác phối hợp với lực lượng chức năng, thanh tra chuyên ngành, quận, huyện, tập trung đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương ở một số nhóm mặt hàng ảnh hưởng đến an ninh trật tự, hàng hóa thiết yếu, thuốc lá, phân bón...

Phan Diệu
Bài liên quan
An Giang: Phát hiện xe chở hàng lậu trị giá hơn 1,3 tỉ đồng
Tại thời điểm kiểm tra, tài xế xe tải không xuất trình được hóa đơn chứng từ về nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa. Lực lượng chức năng lập biên bản vụ việc, tạm giữ toàn bộ tang vật và phương tiện.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Hà Nội tôn vinh các chuyên gia, nhà khoa học nhân ngày Khoa học công nghệ Việt Nam
4 phút trước Khoa học - công nghệ
TP.Hà Nội hôm nay đã tổ chức cuộc gặp gỡ, tôn vinh các chuyên gia, nhà khoa học nhân dịp kỷ niệm ngày Khoa học công nghệ Việt Nam (18.5).
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tết đến, quản lý thị trường lại ‘gồng sức’ với nạn hàng giả, hàng nhập lậu