Netflix đưa tin, “Hope Frozen: A Quest To Live Twice” - ứng cử viên duy nhất đến từ Thái Lan, đã làm nên lịch sử khi giành giải Phim tài liệu hay nhất tại International Emmy Awards lần thứ 49 ở New York vào hôm thứ Hai, 22.11.

Thái Lan lần đầu tiên có phim tài liệu thắng giải Emmy, nữ đạo diễn bị sốc

Nhật Hạ | 25/11/2021, 12:30

Netflix đưa tin, “Hope Frozen: A Quest To Live Twice” - ứng cử viên duy nhất đến từ Thái Lan, đã làm nên lịch sử khi giành giải Phim tài liệu hay nhất tại International Emmy Awards lần thứ 49 ở New York vào hôm thứ Hai, 22.11.

Bộ phim cũng là tác phẩm phim tài liệu duy nhất của Thái Lan tranh giải tại hạng mục này.

Hope Frozen: A Quest to Live Twice (tạm dịch: Đóng băng hy vọng - Cơ hội sống lần hai) là bộ phim tài liệu đầu tiên của Pailin Wedel, một nhà báo và nhà làm phim người Mỹ gốc Thái Lan, người sáng lập ra Productions 2050 có trụ sở tại Bangkok. Tác phẩm của nữ đạo diễn thường xoay quanh các chủ đề về đức tin, chấn thương và cuộc đụng độ giữa Đông và Tây.

hope.jpg

Hope Frozen: A Quest To Live Twice của nữ đạo diễn đã giành chiến thắng trước các tác phẩm như They Call Me Babu (Hà Lan), Cercados (Brazil) và Toxic Beauty (Canada) và Pailin trở thành đạo diễn Thái Lan đầu tiên giành được một trong những giải thưởng danh giá nhất trong giới phim tài liệu.

Bộ phim kể về gia đình Naovaratpong, người đã quyết định “đóng băng” bằng phương pháp đông lạnh cho cô bé Matheryn hai tuổi của họ, có biệt danh là “Einz”, sau khi cô bé chết vì ung thư não. Họ hy vọng sẽ cho cô ấy một cơ hội để sống lại trong một cơ thể được tái tạo khi công nghệ trở nên đủ tiên tiến.

“Tôi muốn cảm ơn gia đình Naovaratpong đã dũng cảm kể câu chuyện của mình và chồng tôi cũng như gia đình đã ủng hộ tôi. Cảm ơn Netflix đã mang câu chuyện đặc biệt này đến khắp thế giới. Điều này thật quá bất ngờ. Cảm ơn các bạn rất nhiều", Pailin nói khi cô sắp nhận giải thưởng.

Được biết, Pailin và ê-kíp của cô phải mất đến 5 năm để hoàn thành bộ phim Hope Frozen: A Quest To Live Twice.

Trong bài phỏng vấn thực hiện năm 2020 với South China Morning Post, cô cho hay mình rất bất ngờ khi tác phẩm được giới phê bình ghi nhận. Trước khi đoạt giải "Phim tài liệu xuất sắc" của International Emmy Awards 2021, bộ phim đã từng giành giải Phim tài liệu dài quốc tế xuất sắc tại Liên hoan phim Tài liệu Quốc tế Hot Docs Canada 2019.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng yêu cầu phải báo cáo tình hình chuyển đổi số, kinh tế số một cách trung thực
5 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương đánh giá tình hình triển khai công tác chuyển đổi số quốc gia với trọng tâm là phát triển kinh tế số trên tinh thần khách quan, trung thực, có số liệu cụ thể về kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế...
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thái Lan lần đầu tiên có phim tài liệu thắng giải Emmy, nữ đạo diễn bị sốc